Gần 13.000 người phải rời nhà, 3 tỉnh đối mặt ngập úng sau bão số 3

Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa đối mặt áp lực ngập úng; hệ thống đê điều xuất hiện nhiều sự cố đáng lo ngại.

Chiều 22/7, theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), bão số 3 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Tính đến 17h cùng ngày, thiệt hại bước đầu được ghi nhận về nhà cửa, nông nghiệp, đê điều và hạ tầng ứng phó thiên tai.

Tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 79 ngôi nhà bị tốc mái. Về nông nghiệp, bão đã khiến 107.217 ha lúa bị ngập úng. Tại tỉnh Hưng Yên có 26.000 ha, tỉnh Ninh Bình 74.017 ha, Thanh Hóa 7.200 ha. Hiện các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa đang vận hành máy bơm tiêu nước, chống úng.

Hiện ba địa phương trên đang khẩn trương vận hành máy bơm chống úng, hạn chế thiệt hại mùa vụ.

anh-huong-do-bao
Tàu cá của ngư dân tránh trú bão tại khu vực cảng Cái Rồng, Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: TTXVN

Hệ thống đê điều tại một số tỉnh đã ghi nhận sự cố: Tại Hà Nội xuất hiện vết nứt dọc mặt đê Hữu Cầu dài 20m đoạn qua xã Đa Phúc (cấp III), đã lập chốt cấm phương tiện lưu thông.

Tại Ninh Bình xảy ra sạt mái đê bối Nam Quần Liêu dài 5m tại xã Nghĩa Sơn (cấp V), chính quyền đã xử lý bước đầu bằng phủ bạt và đắp bao tải đất.

Tại Thanh Hóa sạt lở hai đoạn mái đê tả Cùng tổng chiều dài 65m ở xã Hoằng Châu (cấp IV) cũng đang được xử lý.

Hiện các tỉnh đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão.

Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, cũng cho biết tính đến 17 giờ hôm nay, các địa phương đã sơ tán, di dời 12.485 người.

Di dời, sơ tán dân do bão 11.756 người (tại Quảng Ninh 2.052 người, Hải Phòng 4.994 người, Ninh Bình 4.710 người); di dời, sơ tán dân ngập lụt, sạt lở 729 người (tại Thanh Hóa 468 người, Nghệ An 261 người).

Theo số liệu ghi nhận đến 16h ngày 22/7, gió thực đo tại nhiều trạm ven biển cho thấy cường độ bão vẫn còn đáng kể. Gió thực đo tại Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) ở cấp 5, giật cấp 8; Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) cấp 6, giật cấp 8; Hòn Dấu (Hải Phòng) cấp 7, giật cấp 10; Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cấp 5; Văn Lý (tỉnh Ninh Bình) cấp 6, giật cấp 10; Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cấp 5, giật cấp 8.

lua-o-hai-linh-bi-ngap-1753170069448587238971
Diện tích lúa mùa ở phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa bị ngập cục bộ do mưa lớn - Ảnh: CTV

Dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ tới, bão số 3 sẽ suy yếu và tan dần nhưng vẫn để lại mưa lớn tại nhiều khu vực.

Từ chiều tối 22 đến sáng 23/7: Thanh Hóa, Nghệ An: 50-100mm, có nơi trên 200mm; Phía Nam Phú Thọ, Sơn La: 40-80mm, có nơi trên 120mm

Cùng lúc, mực nước các sông lớn như sông Mã, sông Cả đang lên nhanh. Sông Chu tại Cửa Đạt đạt 28,93m (cao hơn báo động I 0,93m); Sông Cả tại Mường Xén đạt 142,02m (trên báo động III khoảng 0,02m)

Ngoài ra, triều cường đang làm mực nước sông tại các khu vực cửa sông và ven biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình lên cao vượt ngưỡng báo động III, tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng và khu vực thấp.

Bình luận