Đăng nhập

Gần 8.000 tỷ đồng hỗ trợ Tết: Hơn 13,5 triệu người đón xuân ấm áp

00:00
00:00
00:00
VOH - Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 khép lại với những dấu ấn đặc biệt trong công tác an sinh xã hội.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho hơn 13,5 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí gần 8.000 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho chủ trương “không ai bị bỏ lại phía sau” mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã thực hiện trong dịp Tết này.

Hơn 13,5 triệu lượt người được nhận hỗ trợ

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 5/2, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi khẳng định, công tác chăm lo Tết năm nay được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, mọi đối tượng chính sách đều có một mùa xuân ấm áp.

Cham lo tet 2025Xem toàn màn hình
Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi 

Theo đó, ngân sách Trung ương đã chi 711 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 4.452 tỷ đồng, trong khi các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp gần 3.000 tỷ đồng. Với nguồn lực này, hàng triệu người có công với cách mạng, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và công nhân lao động đều nhận được sự quan tâm thiết thực.

Ngoài ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể cũng chung tay chăm lo Tết cho người dân. Một số địa phương có mức hỗ trợ cao như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương với mức từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Chủ tịch nước tặng quà cho 1,66 triệu người có công

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định tặng quà cho 1.660.924 người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hơn 506 tỷ đồng. Quà được chia thành hai mức: 600.000 đồng/người và 300.000 đồng/người tùy theo từng nhóm đối tượng.

Đặc biệt, Chính phủ cũng phê duyệt cấp hơn 6.876 tấn gạo cứu đói cho gần 500.000 nhân khẩu thuộc 10 tỉnh khó khăn như Gia Lai, Đắk Lắk, Hà Giang, Tuyên Quang... giúp người dân có cái Tết no đủ.

Ổn định thị trường lao động sau Tết

Bên cạnh công tác chăm lo Tết, vấn đề lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cũng được quan tâm. Nhờ các chính sách hỗ trợ như thưởng Tết, lì xì khi quay lại làm việc, hỗ trợ xe đưa đón… tỷ lệ lao động trở lại tại các khu công nghiệp lớn đạt 97 - 98%, có nơi lên đến 100%.

Mức lương trung bình năm 2024 của người lao động đạt gần 9 triệu đồng/tháng, cao hơn năm trước. Thưởng Tết Nguyên đán cũng ghi nhận mức tăng 13% so với năm ngoái, trung bình 7,72 triệu đồng/người.

Nhìn chung, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 không chỉ là một mùa xuân sum vầy mà còn thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với những người yếu thế.

Bình luận