Gắn hoạt động chính trị, chuyên môn, sản xuất kinh doanh với công tác quốc phòng an ninh

(VOH) - Bộ Tư lệnh TP vừa triển khai công tác quốc phòng, tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 khối Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức vào sáng nay 4/3.

Theo đó, trong năm 2016, thành phố phấn đấu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1.1% dân số; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 23%; chú trọng rà soát củng cố Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và xây dựng lực lượng tự vệ chiếm 10 – 20% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, tổ chức nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh cũng như các trường học; thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tập trung tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo, nâng cao ý thức và trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Bộ Tư lệnh TP cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị vận dụng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp để thực hiện bảo đảm thời gian, nội dung kế hoạch và đạt hiệu quả cao, hạn chế ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và hoạt động sản xuất kinh doanh.