GDP năm 2021 tăng khoảng 6% hoàn toàn có thể đạt được

(VOH) - Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: xác định GDP năm 2021 tăng khoảng 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 đô la Mỹ/người…

Liên quan đến việc Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: xác định GDP năm 2021 tăng khoảng 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 đô la Mỹ/ người…nhiều đại biểu cho rằng chúng ta có những tiền đề không những đạt được mục tiêu này mà còn đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong những năm tiếp theo. 

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là dịch Covid-19, một số ý kiến cho rằng, cần tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Theo đại biểu Nguyễn Mai Bộ, đoàn An Giang, năm 2021 vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch Covid-19, trên cơ sở này, Chính phủ đã tính toán đến kịch bản có thể xảy ra từ đó đề xuất phương hướng phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình đất nước có thể đạt được. "Kỳ vọng nếu như không xảy ra dịch bệnh, bão lụt sẽ cố gắng duy trì đà phát triển kinh tế. Năm 2019 - 2020 nếu không bị dịch bệnh thì cả một nhiệm kỳ, tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt, nền kinh tế có điều kiện phát triển mạnh và từ đó chúng ta đầu tư trở lại và giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Chúng tôi hy vọng kế hoạch phát triển này sẽ được triển khai trên thực tế và đạt kết quả tốt", đại biểu Nguyễn Mai Bộ ý kiến.

Cần tập trung vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa: PN

Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội phân tích, những mục tiêu đặt ra cho năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025 tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng như giai đoạn 2016-2019, khoảng 6,5% đến 7%, riêng 2021 là 6%, với tốc độ tăng trưởng này có nhiều thử thách đặt ra, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng lớn trên thế giới. Tuy nhiên với những thành công đạt được trong năm 2020 khi tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn mà chúng ta vẫn đạt được tăng trưởng dương thậm chí ở mức độ tăng trưởng khá cao, thì đây là những tiền đề để chúng ta đạt được tốc độ tăng trưởng của năm 2021 cũng như các năm tiếp theo. "Nếu chúng ta tiếp tục thực hiện quyết tâm đổi mới như giai đoạn vừa qua, tạo ra các động lực phát triển mới, đặc biệt là tái cấu trúc nền kinh tế, thay đổi toàn bộ quy trình công nghệ cho đến tiêu chuẩn sản xuất để không chỉ giữ vững thị trường trong nước, hơn nữa chúng ta đang có điều kiện để vươn ra thị trường thế giới như các Hiệp định thương mại mới đã ký kết. Nếu tiếp tục kiên định con đường đổi mới đó chúng ta sẽ tận dụng được các cơ hội này, là tiền đề để đạt được mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đặt ra", đại biểu Hoàng Văn Cường mong muốn.

Còn theo Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn TPHCM, để đạt mục tiêu thì phải có những giải pháp, kế hoạch hành động đề án khả thi, khoa học trong điều kiện bình thường mới khi những vấn đề dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp: "Cho dù Covid-19 có thể chấm dứt trong 2 năm nữa,  nhưng hậu quả thì có thể xuyên suốt từ 5 – 7 năm nữa, bởi hậu quả nặng nề; cũng khiến các nước phải xoay trục phát triển do những diễn biến phức tạp đó..."