Những ngày gần đây, bà Nguyễn Thị Vân (65 tuổi, Nghệ An) sáng nào cũng mở điện thoại xem con gái ở Dubai (UAE) có nhắn tin hay cập nhật gì không. Con bà sang Dubai làm nghề chăm sóc sắc đẹp từ năm 2018, thu nhập gửi về giúp gia đình trang trải cuộc sống.
Khi nghe tin khu vực Trung Đông xảy ra xung đột, bà không khỏi lo lắng. Con gái bà cho biết vẫn đi làm bình thường nhưng đã chuẩn bị sẵn phương án di tản nếu tình hình xấu đi. Một số chuyến bay tại Dubai bị hoãn, khiến việc về nước gặp khó khăn.
Tại Hà Tĩnh, chị Phạm Hoàn cũng phải tạm hoãn kế hoạch sang Dubai làm việc dù đã hoàn tất visa và chuẩn bị xong mọi thủ tục. Trước đó, chị từng làm việc tại đây với thu nhập 40–50 triệu đồng/tháng. Dù gia đình khuyên ở lại trong nước, chị vẫn chờ tình hình ổn định để quay lại làm việc.
Hiện Trung Đông có khoảng 10.000 lao động Việt Nam, chủ yếu làm giúp việc, nhà hàng, khách sạn và xây dựng. Ngày 1/3, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu tạm dừng đưa lao động sang khu vực này cho đến khi tình hình được kiểm soát.
Các doanh nghiệp cho biết vẫn giữ liên lạc thường xuyên với người lao động và sẵn sàng phương án hỗ trợ nếu cần. Đến nay, cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước liên quan chưa ghi nhận trường hợp công dân bị ảnh hưởng do xung đột.
