Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết từ 16–19/11, tỉnh hứng chịu đợt mưa rất lớn kéo dài, gây ngập sâu trên diện rộng và để lại mức thiệt hại lớn nhất trong nhiều năm gần đây.
Thống kê sơ bộ, hơn 19.200 nhà dân bị ngập trên 1,5 m, nhiều khu vực ngập từ 2–3 m, tập trung tại các địa bàn Quy Nhơn, Ayun Pa, Tuy Phước, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó…
Mưa lũ gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, cây trồng, hạ tầng giao thông, kênh mương và sản xuất. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu vượt 1.000 tỷ đồng.
Để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, UBND tỉnh quyết định trợ cấp 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng cho khoảng 5.000 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Với các hộ thiệt hại nặng, tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập hoàn toàn, 5 triệu đồng cho nhà tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà bị hư hỏng một phần. Tỉnh cũng đề nghị Chính phủ xem xét xuất cấp 2.000 tấn gạo để cứu trợ khẩn cấp.
Trước và trong đợt lũ, Gia Lai đã kích hoạt phương án ứng phó cấp độ 3.1 trên hệ thống thông tin phòng chống thiên tai cho 58 xã, phường.

Công an tỉnh huy động 12 trung đội cùng hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sơ tán 2.850 hộ với hơn 10.500 người, cứu hộ 766 người khỏi vùng ngập sâu và rà soát hơn 400 điểm nguy cơ sạt lở.
Lực lượng quân đội cũng triển khai hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ di dời 2.463 hộ với 6.704 nhân khẩu, cùng sự hỗ trợ của gần 60 phương tiện chuyên dụng từ các đơn vị quân đội, đội cứu hộ và nhóm thiện nguyện trong khu vực.
Dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát khu vực nguy hiểm để di dời dân, bảo đảm nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước.
Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn giao thông, ngăn phương tiện đi vào khu vực sạt lở, ngập sâu; theo dõi sát thông tin mưa lớn, cảnh báo lũ, điều tiết hồ chứa và truyền thông kịp thời cho người dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng phát động phong trào “lá lành đùm lá rách”, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục thống kê, báo cáo chi tiết tình hình thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ để Chính phủ kịp thời xem xét, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.


