Gia Lai kích hoạt kịch bản ứng phó siêu bão Kalmaegi

Từ 15h ngày 4/11, tỉnh Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp 5 – tương ứng với siêu bão, cấp gió từ 14 trở lên – để ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo quyết định do ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ký ban hành cùng ngày, toàn bộ 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh được yêu cầu triển khai ngay các phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai cao nhất.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh được giao nhiệm vụ kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp 5 đối với 16 xã, phường gồm: phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Đông, phường Tam Quan; xã Phù Mỹ Bắc, xã Phù Mỹ Đông, xã An Lương, xã Đề Gi, xã Cát Tiến, xã Ngô Mây, xã Tuy Phước, xã Tuy Phước Đông; phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam và xã đảo Nhơn Châu.

Gia Lai
Ảnh: TTO 

Đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía đông, tỉnh Gia Lai kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 4. Theo các kịch bản này, số hộ dân và nhân khẩu cần phải di dời lên đến hàng trăm ngàn người.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu 58 xã, phường phía đông tỉnh vận hành thông suốt phần mềm hệ thống thông tin phòng chống thiên tai và an toàn hồ đập. Các địa phương phải báo cáo kịp thời, đầy đủ số liệu về sơ tán dân, điều động lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm, tình huống khẩn cấp và thống kê thiệt hại. Việc sơ tán dân theo các kịch bản phải hoàn thành và cập nhật báo cáo lên hệ thống trước 12h ngày 6/11.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các chủ sở hữu hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn triển khai ngay phương án ứng phó thiên tai, điều tiết hồ chứa theo quy trình đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ sáng 5/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Khi vào Biển Đông, bão dự kiến tiếp tục mạnh lên cấp 13 – 14, giật cấp 16 – 17, di chuyển hướng về vùng biển và đất liền các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Trước diễn biến này, chính quyền Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương có nguy cơ sạt lở cao chủ động di dời dân đến nơi an toàn. Trong chiều 4/11, lực lượng chức năng tại khu vực núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam) và núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc) phối hợp với Quân khu 5 rà soát các điểm xung yếu, triển khai phương án sơ tán dân trước khi bão đổ bộ.

Việc chủ động kích hoạt kịch bản ứng phó siêu bão được tỉnh Gia Lai xác định là biện pháp cấp bách, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão Kalmaegi được dự báo có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp.

Bình luận