Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đưa ra yêu cầu quyết liệt: phải xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chống IUU chậm nhất vào ngày 15/9.
Tỉnh Gia Lai đang nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý đội tàu để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của EC.
Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn bộ 5.827 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ lên cơ sở dữ liệu quốc gia (VNFishbase). 100% tàu cá đã được rà soát thông tin, và 986 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không giấy phép, không đánh dấu) đã hoàn thành đăng ký.
Công tác giám sát hành trình (gọi tắt là VMS) cũng được đẩy mạnh. Hơn 99% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên và 193/209 tàu cá dài từ 12-15m hoạt động tại các tỉnh phía Nam đã được lắp đặt thiết bị VMS.
Để tối ưu hóa việc quản lý, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phân quyền sử dụng hệ thống giám sát và duy trì trực 24/24 tại trạm bờ để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.
Để chuẩn bị tốt nhất cho đợt thanh tra sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng phải quản lý chặt chẽ đội tàu.
Đối với 31 tàu cá trên 15m chưa lắp đặt hoặc sang tên thiết bị giám sát hành trình, việc này phải hoàn thành trước ngày 15/9.
Các biện pháp xử lý mạnh tay cũng được đưa ra: đối với những trường hợp trang thiết bị không đảm bảo, cố tình trốn tránh, hoặc chây ì, lực lượng bộ đội biên phòng sẽ kiên quyết thu giữ, niêm phong và thậm chí kéo tàu lên bờ, tháo gỡ ngư cụ. Mục tiêu là đảm bảo 100% tàu cá trên 15m phải lắp đặt và duy trì kết nối VMS.
Vấn đề 466 tàu cá hiện không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản cũng được giải quyết triệt để. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương để thống kê chi tiết, tuyên truyền và hỗ trợ chủ tàu đăng ký.
Trường hợp không đủ điều kiện, cần tuyên truyền, hỗ trợ chính sách để giải bản, kiên quyết tháo dỡ và loại bỏ những tàu không chấp hành.
Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định sẽ mở một đợt cao điểm chống IUU trên toàn tỉnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Mục tiêu chung là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngư dân, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC trong năm 2025, đưa ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.


