Gia tăng béo phì và các bệnh không lây nhiễm

(VOH) - Tại hội thảo những tiến bộ trong can thiệp dinh dưỡng - tiết chế và hoạt động thể lực kiểm soát béo phì và các bệnh không lây nhiễm vào sáng nay, theo báo cáo của trung tâm dinh dưỡng TP, hiện nay thực trạng béo phì và các bệnh không lây nhiễm gia tăng không ngừng, rất đáng báo động.
Theo thống kê, trên thế giới bệnh không lây nhiễm chiếm 60% nguyên nhân tử vong, riêng béo phì tăng gấp 2 - 3 lần sau 2 - 3 thập niên, chiếm tỷ lệ 10 đến 25% dân số. Hiện thế giới có khoảng 300 triệu người béo phì, 1,7 tỷ người thừa cân. Phân tích theo số dân có khoảng 1/3 dân số thế giới là người trưởng thành thừa cân, 1/10 là béo phì và 20 triệu trẻ em dưới 5 tuổi thừa cân. Tại Việt Nam, bắt đầu từ năm 2005, các bệnh không lây gia tăng, chiếm trên 61% xu hướng tử vong , tình trạng thừa cân béo phì tăng mạnh ở thành phố, tập trung độ tuổi từ 45 đến 54,  chiếm trên 42%. Ở trẻ dưới 5 tuổi tại TPHCM, thừa cân béo phì chiếm 10,9% vào năm 2010.