Theo Tổng cục Thống kê, mức tăng này chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão và hoàn lưu bão, cùng với việc một số địa phương tăng học phí và giá thuê nhà leo thang.
Trong tháng 9, 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá. Đặc biệt, nhóm hàng ăn uống và dịch vụ tăng mạnh với chỉ số giá tăng 0,92%, giá thực phẩm tăng 1,06%, và nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,65%.
Giá lương thực, đặc biệt là gạo, cũng tăng 0,77% do nhu cầu gia tăng tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão.
Các nguyên nhân khác làm tăng CPI bao gồm sự tăng giá của thịt lợn, xăng dầu, điện sinh hoạt, và bảo hiểm y tế. Trong khi CPI tháng 8 ổn định, tháng 9 lại ghi nhận sự leo thang của giá cả, đặc biệt tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3 và số 4.
Dù vậy, lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng chỉ tăng 2,69%, thấp hơn so với mức tăng CPI chung 3,88%. Bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá, cho biết lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát nhờ việc loại trừ một số yếu tố như giá lương thực, dịch vụ y tế, và xăng dầu ra khỏi danh mục tính lạm phát cơ bản.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 9 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6,82%, với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng trưởng ấn tượng 11,41%. Những chỉ số này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng tích cực, tạo đà cho những tháng cuối năm.


