Giá xăng có thể giảm nhẹ

VOH - Chiều nay 22/5, giá bán lẻ xăng trong nước dự báo sẽ giảm nhẹ khoảng 100 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng dầu có thể tăng từ 70 đến 300 đồng/lít/kg.

Đây là kỳ điều hành giá thứ 21 kể từ đầu năm 2025.

Theo mô hình dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), giá xăng E5 RON92 có thể giảm 96 đồng (tương đương 0,5%) về mức 19.084 đồng/lít. Giá xăng RON95 được dự báo giảm mạnh hơn, khoảng 235 đồng (1,2%) xuống mức 19.355 đồng/lít. Nếu đúng như dự đoán, đây sẽ là phiên giảm giá đầu tiên sau đợt tăng ngày 15/5.

Trái ngược với xu hướng giá xăng, giá các loại dầu lại có xu hướng đi lên. Cụ thể, dầu mazut có thể tăng 2,5% lên mức 16.564 đồng/kg, dầu diesel tăng 1,4% lên 17.461 đồng/lít và dầu hỏa tăng 0,9%, lên mức 17.375 đồng/lít. Nguyên nhân chủ yếu là do diễn biến tăng nhẹ của giá dầu thế giới trong các tuần gần đây, cũng như biến động cung cầu trên thị trường.

Gia xang hom nay 2025
Ảnh minh hoạ: VTC

Trong kỳ điều hành trước ngày 15/5, giá xăng trong nước đã tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm nhẹ. Xăng E5 RON92 tăng 403 đồng/lít lên mức tối đa 19.180 đồng/lít, còn RON95 tăng 415 đồng/lít lên mức 19.594 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng tăng 419 đồng/lít lên 17.228 đồng/lít; dầu hỏa tăng 285 đồng lên 17.226 đồng/lít và dầu mazut tăng mạnh nhất – 627 đồng/kg – đạt mức 16.160 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 20 phiên điều chỉnh, trong đó có 9 phiên giảm, 8 phiên tăng và 3 phiên điều chỉnh trái chiều giữa các mặt hàng.

Trên thị trường thế giới, giá dầu sáng nay có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, dầu Brent giảm 0,29% xuống 65,15 USD/thùng, còn dầu WTI giảm 0,32% về mức 61,84 USD/thùng. Sự điều chỉnh này được cho là phản ứng trước báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), cho thấy lượng tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất trong tuần kết thúc ngày 16/5 tăng đáng kể.

Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng thêm 1,3 triệu thùng, xăng tăng khoảng 800.000 thùng và các sản phẩm chưng cất như dầu diesel, dầu hỏa tăng khoảng 600.000 thùng. Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS, điều này cho thấy nhu cầu yếu hơn dự báo và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường.

Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị tại Trung Đông cũng đang là yếu tố gây ảnh hưởng đến giá dầu. Các nguồn tin của CNN cho biết tình báo Mỹ tin rằng Israel đang chuẩn bị tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu chính phủ Israel có đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa.

Iran hiện là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Nếu có bất ổn, khả năng Iran chặn tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz – huyết mạch của ngành dầu mỏ thế giới – sẽ tác động trực tiếp đến nguồn cung toàn cầu, từ đó đẩy giá dầu tăng cao trong thời gian tới.

Tại kỳ điều hành giá chiều nay, nếu giá xăng giảm đúng như dự báo, người tiêu dùng sẽ phần nào được hưởng lợi giữa bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn còn nhiều áp lực, đặc biệt khi kỳ nghỉ hè và mùa du lịch nội địa đang đến gần.

 
Bình luận