“Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hình ảnh tiêu biểu cho sự đoàn kết dân tộc”

(VOH) - Sáng 2/1, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa 7 Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (GHPG VN) tại TPHCM. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (2 và 3/1/2017).

Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN nhận định: Năm 2017 là năm vô cùng quan trọng của GHPG VN phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội VII đã đề ra, hướng tới tổ chức thành công Đại hội kỳ 8 (2017 - 2022), một Đại hội bằng sự tập trung các nguồn trí tuệ, vạch ra đường lối phát triển cho nhiệm kỳ tới để Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững.

Dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng sẽ kết thúc trước tháng 9/2017.

Trước đó, năm 2016 Giáo hội đã tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập. Tại sự kiện trọng đại này, GHPGVN đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng ghi nhận những đóng góp to lớn của Tăng Ni, Phật tử của Giáo hội trong suốt 35 năm hình thành và phát triển. Trung ương Giáo hội cũng đã trao tặng Hội khuyến học Việt Nam 500 triệu đồng.

Trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành của Phật giáo xuyên suốt đối với những sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc, ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN khẳng định: GHPGVN là hình ảnh tiêu biểu cho sự đoàn kết dân tộc. Ông Trình tin tưởng năm 2017, công tác Phật sự của các cấp Giáo hội ngày càng khởi sắc, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, lan tỏa những giá trị đạo đức của Phật giáo trong xã hội.

Hiện tổng số Tăng Ni trong cả nước hiện có gần 54.000 người, trong đó, có hơn 38.600 người thuộc hệ phái Bắc tông; hơn 8.600 thuộc Nam tông Khmer, hơn 1.700 Nam tông kinh, gần 5.000 Khất sĩ. Hiện cơ sở thờ tự của cả nước có hơn 18.000 Tự Viện, Chùa, Tịnh Thất, Tịnh xá. Trong đó, gần 16.000 Tự viện Bắc Tông; gần 500 chùa Nam Tông Khmer; hơn 100 chùa Nam tông Kinh…

Tại hội nghị, Trung ương Giáo hội tiếp tục phát động các Tự viện trong cả nước đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, thiên tai.