Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận động gần 900 tỷ đồng làm từ thiện

(VOH) - Sáng 5/7, Ban Tăng sự Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tăng sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) tại TPHCM.

Theo Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Ban Tăng sự Trung ương, cả nước có khoảng 54.000 vị tăng ni, gần 18.500 ngôi tự viện. Các Tăng Ni, tự viện Phật giáo cả nước hoạt động ổn định, đoàn kết, tuân thủ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện phương châm của Giáo hội “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần trang nghiêm, phát triển Giáo hội.

Đáng chú ý, công tác từ thiện xã hội nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) đạt gần 900 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: “Phân ban Ni giới Trung ương, TP Hà Nội và tỉnh thành phố rất tích cực tổ chức các đoàn chư Ni và Phật tử trực tiếp cứu trợ đồng bào bị thiên tai, tặng quà cho đồng bào nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám, chữa bệnh và phẫu thuật đục thủy tinh thể, hỗ trợ phẫu thuật tim cho các bệnh nhi, tặng học bổng…”.