Gió đông bắc mạnh cấp 6 khu vực Bắc và giữa Biển Đông

 (VOH) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo hiện nay, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Sở dĩ có sự thay đổi đột ngột nầy là do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Trong khoảng 2 ngày tới (từ 12-13/02), khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m.