Sân chơi này không chỉ đơn thuần là ca hát mà còn lồng ghép vào đó công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với công nhân, khơi dậy tinh thần sáng tạo và thể hiện năng khiếu sáng tác âm nhạc, sáng tác thơ ca hò vè trong công nhân lao động.
Qua chương trình, công nhân trực tiếp tổ chức thực hiện tự biên, tự diễn và tự sáng tác theo tinh thần “cây nhà lá vườn” xung quanh 4 nội dung chính: tự giới thiệu về đơn vị mình, chúng tôi là ai, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình lao động, làm việc bằng diễn kịch và thể hiện tài năng nghệ thuật.

Một chương trình "Giờ thứ 9" trên HTV. Ảnh: PNO
Điều mà chúng tôi ghi nhận được ở mỗi một sân chơi là hầu như anh chị em công nhân người lao động không xem "Giờ thứ 9" là một cuộc thi mà đó chính là phút giây họ được thư giãn thật sự, bởi họ được hòa mình vào lời ca tiếng hát, được giao lưu gặp gỡ với những nghệ sĩ mà mình yêu thích, rồi được thể hiện những kiến thức mà mình có được về pháp luật lao động, luật công đoàn, được chia sẻ kinh nghiệm sống. Nhiều anh chị em công nhân lao động cho rằng, đây là món ăn tinh thần giúp họ quên đi bao mệt nhọc, lo toan, ưu phiền trong cuộc sống hằng ngày. "Đây là một sân chơi rất bổ ích và đầy hứng thú. Khi được tham gia chương trình Giờ thứ 9, chúng tôi rất vui, rất phấn khởi. Phải nói rằng, Giờ thứ 9 là giờ rất có giá trị đối với những người lao động" - một công nhân chia sẻ.
Chính vì tinh thần lạc quan đó của công nhân mà chương trình "Giờ thứ 9" được ra đời và duy trì từ tháng 5/2012 cho đến nay, thông qua sự phối hợp thực hiện giữa Liên đoàn Lao động, Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP và Cung Văn hóa Lao động TP. Chương trình là cách mà tổ chức công đoàn thành phố thực hiện tinh thần Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chương trình hành động số 38 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 20 về chăm lo phục vụ đời sống tinh thần cho công nhân và người lao động. Và cho đến Tháng công nhân lần thứ 7 năm 2015 thì "Giờ thứ 9" đã có sức lan tỏa rất lớn vì đã thu hút được quan tâm của doanh nghiệp, họ tạo điều kiện cho công nhân tham gia sân chơi. Kết quả là ở mỗi năm số lượng công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đăng ký tham gia ngày một nhiều hơn và ở mỗi một vòng thi giữa các đội đã thu hút hàng ngàn lượt công nhân cổ động nhiệt tình.
"Chương trình Giờ thứ 9 cũng là một trong những hoạt động trọng tâm, là hình thức đổi mới đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tuyên truyền giáo dục truyền thống, về tuyên truyền giáo dục pháp luật đến với công nhân viên chức lao động. Bởi lẽ, mỗi chương trình như thế chẳng những phục vụ cho khoảng 1, 2 nghìn công nhân đến tham dự chương trình mà còn được phát sóng trên Đài Truyền hình TP nên có sức lan tỏa rộng", ông Vương Phước Thiện - Trưởng Ban tuyên giáo, Liên đoàn Lao động TPHCM nhìn nhận.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình Giờ thứ 9 dành cho công nhân lao động thành phố, ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: "Đây là tình cảm của tổ chức công đoàn dành cho đội ngũ công nhân TPHCM, với việc đầu tư, tổ chức cho công nhân lao động thành phố được thể hiện năng lực về hoạt động văn hóa nghệ thuật của mình. Và cao hơn nữa thông qua các chương trình để hướng cho những người lao động thật sự là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Để phát huy hơn nữa chương trình Giờ thứ 9, tổ chức công đoàn thành phố tiếp tục nâng cấp, tạo những điều kiện lớn hơn cho đông đảo công nhân thành phố được nâng cao đời sống tinh thần".
"Giờ thứ 9" không chỉ dừng lại ở một sân chơi mà thông qua tài năng, năng khiếu của mỗi công nhân, họ sẽ trở thành lực lượng làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư./.

