Giờ trái đất từ nhận thức đến hành động

(VOH) - Sau nhiều năm diễn ra vào ngày thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng 3, từ năm nay trở đi, sự kiện Giờ trái đất sẽ diễn ra sớm hơn, đó là thứ Bảy tuần lễ thứ 3 của tháng 3.
Toàn cảnh Giờ Trái đất tại Nhà hát Thành phố năm 2010.ảnh: vnexpress

Nguyên nhân của sự thay đổi này là bởi tuần cuối cùng của tháng 3 bắt đầu mùa hè tại châu Âu và trùng với một số ngày lễ tôn giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với mục đích kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, xây dựng một nền kinh tế phát triển xanh và bền vững, đây là một sự kiện đáng để chúng ta hưởng ứng và có ý nghĩa thực sự chứ không chỉ là cuộc vận động chung.

Kể từ khi được Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động vào năm 2007 cho đến nay, sự kiện giờ trái đất đã được rất nhiều người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng. Ban đầu sự kiện ở Sydney chỉ có khoảng 2 triệu người, cho đến nay đã có hơn 1 tỷ người cùng tắt đèn trong 60 phút để trái đất bớt nóng lên. Rất nhiều người đã hiểu được ý nghĩa của giờ trái đất và cũng từ đó ý thức hơn với vấn đề bảo vệ môi trường cũng như tiết kiệm điện. Năm nay nhà anh Vương Đặng Hữu Ân ở khu phố Thạnh Lợi, Thuận An, Bình Dương rất hào hứng chờ đợi sự kiện giờ trái đất. Anh Ân công tác ở khách sạn Continental

, đây là một trong những đơn vị tham gia đầy đủ các sự kiện giờ trái đất và còn tổ chức giờ trái đất hàng tháng. Ngay từ ban đầu lãnh đạo khách sạn đã rất chú trọng đặt vấn đề tiết kiệm điện lên hàng đầu, từ đó có nhiều cải tiến kỹ thuật cũng như nâng cao nhận thức của nhân viên khách sạn. Kể chuyện giờ trái đất của những năm trước đây, anh Ân cho biết, khách lưu trú lại cảm thấy hứng khởi và đồng tình nhiều, nhất là khách nước ngoài. Họ có cảm giác khoảnh khắc ấy thấy mọi người thật gần gũi, không khí rất lãng mạn nhưng cũng không kém phần sôi động. Năm nay, Continental tổ chức vũ điệu tập thể lôi kéo du khách cùng tham gia để 60 phút thật sự hào hứng và ý nghĩa. Còn ở gia đình, anh Ân cũng vận động gia đình tắt điện, không chỉ là một giờ mà còn trong các hành động cụ thể như đầu tư các sản phẩm tiết kiệm điện. Anh Vương Đặng Hữu Ân cho biết:


Bạn Nguyễn Khánh Toàn, Ban điều phối chiến dịch toàn cầu chống biến đổi khí hậu 350.org cho biết, năm nay các bạn sẽ không phát động sự kiện Giờ trái đất riêng mà tập trung cho sự kiện lớn của diễn đàn sẽ diễn ra vào tháng 7. Là người ủng hộ xu hướng sống xanh nên dù không tham gia các hoạt động rầm rộ nhưng Toàn vẫn duy trì những thói quen thường nhật như tiết kiệm điện, không xả rác bừa bãi, thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng, ngoài ra, đến ngày 23 tháng 3, bạn Nguyễn Khánh Toàn vẫn sẽ ủng hộ một giờ tắt đèn theo sự kiện chính:


Bạn Trần Quốc Tuấn, sinh viên năm 2, trường ĐH Văn Lang TP.HCM thì cho biết, những năm trước khi nghe về sự kiện giờ trái đất Tuấn ủng hộ bằng 60 phút tắt đèn, sau đó tìm hiểu thêm, Tuấn ý thức được rằng, nếu chỉ hành động trong 1 giờ trái đất thì không đủ mà phải là những hành động thiết thực khác trong cuộc sống hằng ngày.



Mặc dù đã là lần thứ 3 ca sĩ Tùng Dương tham gia Giờ trái đất với vai trò là đại sứ cho chương trình nhưng trong anh vẫn vẹn nguyên sự háo hức như ngày đầu. Ca sĩ Tùng Dương cho biết ngay trong lần thứ 2 tham gia anh đã mua cho mình một chiếc xe đạp dùng để di chuyển khi đi cà phê với bạn bè trong khoảng cách gần thay vì đi xe ô tô hay xe máy. Đó cũng là cách bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe. Nhận thức đúng sẽ giúp cho hành động trong giờ trái đất ngày càng thêm ý nghĩa, chứ không chỉ riêng 60 phút tắt đèn:


Theo phóng viên Ái Vân, báo Sài gòn giải phóng, đơn vị được UBND TP.HCM và Sở Công Thương giao trách nhiệm thực hiện sự kiện giờ trái đất tại TP.HCM, cho đến thời điểm hiện nay đã có hơn 6.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia sự kiện giờ trái đất với nhiều hoạt động phong phú như đạp xe diễu hành, thực hiện bức tranh thông điệp tương lai, vận động các quán ăn, quán cà phê tham gia sự kiện giờ trái đất. Chị Ái Vân cho biết:



Nghi thức tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm nay sẽ diễn ra từ 20g30 đến 21g30 ngày 23/3 tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám trước Nhà hát lớn Hà Nội. Dự kiến, Giờ Trái đất sẽ tiết kiệm được khoảng 700.000 kWh điện. Như vậy, với giá điện bình quân hiện nay là 1.437 đồng mỗi kWh, Giờ Trái đất 2013 sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 1 tỷ đồng. Nếu chỉ nhìn vào con số 1 tỷ đồng tiền điện tiết kiệm được thì quả là ít ỏi, nhưng nước ta hiện đang là nước sử dụng năng lượng lớn, nâng cao ý thức cộng đồng dân cư, mỗi gia đình, doanh nghiệp…nhận thức được trách nhiệm của mình tham gia vào tiết kiệm năng lượng cũng như bảo vệ môi trường mới là mục đích chính mà chương trình muốn hướng đến.

Bình luận