Chờ...

Giữ Quỹ Bình ổn là cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp

VOH - Chiều ngày 2/10, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị quan trọng nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

 

Đây là lần thứ tư, Bộ Công Thương lấy ý kiến từ các bộ, ngành liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác và toàn diện của Nghị định. Một điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là Bộ Công Thương đã quyết định giữ nguyên Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, không có ý định bỏ quỹ này như một số đồn đoán trước đó.

Quỹ Bình ổn giá tiếp tục duy trì

Dự thảo Nghị định quy định Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vẫn sẽ tiếp tục hoạt động theo các quy định của Luật Giá 2023, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Luật Giá đã xác định rõ danh mục hàng hóa và dịch vụ cần được bình ổn, trong đó xăng dầu là mặt hàng chiến lược.

Gia xang VOH 0705
Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định rằng xăng dầu, cùng với khí đốt và điện, là những yếu tố cơ bản trong nền kinh tế, ví như "bánh mì" của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Diên giải thích thêm rằng xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và phải được quản lý chặt chẽ. "Điều quan trọng là phải làm sao vừa đảm bảo cơ chế thị trường tự do, vừa có sự quản lý từ phía Nhà nước để đảm bảo lợi ích chung cho xã hội," ông chia sẻ.

Công thức tính giá xăng dầu mới

Theo dự thảo, Bộ Công Thương sẽ công bố giá trung bình của các sản phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới 7 ngày/lần. Dựa vào các yếu tố cố định như thuế, chi phí kinh doanh và lợi nhuận định mức, doanh nghiệp đầu mối sẽ tính toán và công bố giá bán lẻ xăng dầu. Đáng chú ý, các doanh nghiệp không được bán vượt quá giá đã tính toán theo công thức do Bộ Công Thương đưa ra.

Điểm mới trong Nghị định lần này là doanh nghiệp đầu mối sẽ chịu trách nhiệm chính về nguồn cung xăng dầu, trong khi thương nhân phân phối sẽ không được mua bán lẫn nhau, nhằm ngăn chặn tình trạng trung gian tạo nhiều tầng nấc, gây lãng phí và đẩy giá thành lên cao. Bộ Công Thương đặt mục tiêu làm rõ ràng hơn quy trình mua bán, giúp giảm bớt chi phí cho người tiêu dùng.

Quản lý giá xăng dầu chặt chẽ

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã thảo luận với nhiều cơ quan liên quan như Bộ Tài chính, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để cùng nhau quản lý việc công bố giá, cơ chế điều hành giá, và xử lý số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và ổn định giá xăng dầu trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu toàn cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh rằng xăng dầu không chỉ là một mặt hàng thiết yếu mà còn có vai trò sống còn trong việc điều tiết nền kinh tế. Việc giữ Quỹ Bình ổn là cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trước các biến động giá dầu quốc tế.