Chờ...

Gỡ khó về thể chế, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

VOH - Sáng 21/10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cao cấp như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo cấp cao khác, kỳ họp hứa hẹn sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn về thể chế, khơi thông nguồn lực và khắc phục các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu phát triển và đảm bảo đời sống nhân dân

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp này diễn ra sau Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII, với kỳ vọng sẽ là thời điểm để Quốc hội đưa ra những quyết định quan trọng, góp phần giải quyết các khó khăn về thể chế, chính sách, và tạo đà phát triển mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội đất nước. Kỳ họp dự kiến kéo dài trong 29,5 ngày, chia làm hai đợt từ 21/10 đến 30/11.

Tran Thanh Man - Quoc hoi 2024
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất của kỳ họp là khơi thông các nguồn lực và khắc phục các điểm nghẽn để đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững và cải thiện đời sống nhân dân. Theo đó, Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua 18 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết, đồng thời cho ý kiến về 10 dự án luật khác.

Tập trung cải cách thể chế, nâng cao chất lượng lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, công tác lập pháp sẽ chiếm phần lớn thời gian của kỳ họp, với 31 dự án luật, nghị quyết được thảo luận. Các dự án luật liên quan đến nhiều lĩnh vực thiết yếu như kinh tế, xã hội, và đời sống nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Luật cần ngắn gọn, chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Không nên luật hóa các vấn đề thuộc nghị định và thông tư.” Ông cũng đề cao việc đổi mới tư duy quản lý, chuyển sang khơi thông nguồn lực và tăng cường phân cấp, phân quyền triệt để để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu tập trung góp ý toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, đồng thời tránh những quy định cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Ông cũng đề nghị cắt giảm thủ tục hành chính và kiểm soát quyền lực, không để lợi ích nhóm tác động đến các dự thảo luật và nghị quyết.

Đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội

Về kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ xem xét và đánh giá toàn diện các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế, ngân sách, và đầu tư công. Trong đó, sẽ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và dự toán ngân sách năm 2025. Các đại biểu cũng sẽ tập trung vào các vấn đề mới phát sinh, như thiên tai, bão lũ ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của 26 tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp thiết thực và hiệu quả để giải quyết những bất cập, hạn chế, và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển. Ông nhấn mạnh cần phân tích kỹ lưỡng các chính sách để đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và thống nhất, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Giám sát tối cao và công tác nhân sự

Ngoài các vấn đề về lập pháp và kinh tế - xã hội, Quốc hội sẽ thực hiện quyền giám sát tối cao với các nội dung quan trọng như quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Quốc hội cũng sẽ xem xét và quyết định nhiều vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, trong đó có việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nội dung nhân sự quan trọng khác.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các đại biểu phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm và thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến chất lượng để đạt được các mục tiêu đề ra tại kỳ họp lần này.