Góp ý dự án Luật bảo vệ môi trường sửa đổi

(VOH) - Sáng 7/10, ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội TPHCM chủ trì hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự án luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Bố cục của dự án luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) lần này bao gồm 19 chương, 160 điều.
Ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo ý kiến chung của các đại biểu, hệ thống chính sách, pháp luật và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được hình thành tương đối đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm đã được thúc đẩy góp phần kiềm chế làm chậm tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, luật cũng bộc lộ một số nhược điểm, bất cập như: ở đối tượng phải lập đánh giá môi trường chiến lược, các ý kiến cho rằng đánh giá môi trường chiến lược là quá rộng, nên quy định cụ thể danh mục chiến lược; về đánh giá tác động môi trường, chưa phát huy hiệu quả là công cụ dự báo, phòng ngừa trong bảo vệ môi trường…