Hà Lan ký kết hợp tác công tư chống ngập bền vững cho toàn TPHCM

(VOH) - Trưa nay 11/4, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP tiếp bà Cora van Nieuwenhuizen, Bộ trưởng cơ sở hạ tầng và quản lý nước Hà Lan dẫn đầu đến thăm TPHCM.

Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm cho biết năm 2018 có nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ hai nước góp phần tăng cường quan hệ hai nước trong đó có TPHCM.

Quan hệ thương mại đầu tư giữa TPHCM và Hà Lan năm 2018 đạt nhiều kết quả khích lệ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TPHCM và Hà Lan đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, hiện có 135 dự án Hà Lan đầu tư tại Thành phố với tổng vốn đạt 1, 8 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 8 trong tổng số 105 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM trên các lĩnh vực chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải kho bãi, khoa học công nghệ.

Ông Liêm cho rằng tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và Hà Lan còn rất lớn, do vậy, qua chuyến thăm của bà Bộ trưởng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác trên lĩnh vực TPHCM quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh như ứng phó với biến đổi khí hậu, chống ngập, xử lý nước thải, xây dựng đô thị thông minh.

Hà Lan, ký kết hợp tác, chống ngập bền vững cho toàn TPHCM

Lễ ký kết bản ghi nhớ về sáng kiến hợp tác công tư cho kế hoạch chống ngập bền vững cho TPHCM

Bà Cora van Nieuwenhuizen đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam trong đó có TPHCM, đặc biệt trên lĩnh vực du lịch, giáo dục. Hiện có khoảng 3.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Hà Lan. TPHCM và Hà Lan có cơ hội hợp tác đặc biệt trên lĩnh vực chống ngập mà hai bên đã ký kết.

Ngay sau buổi tiếp, lãnh đạo hai bên đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về sáng kiến hợp tác công tư cho kế hoạch chống ngập bền vững cho TPHCM.

* Trưa nay 11/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp bà Cora van Nieuwenhuizen, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan đến thăm và làm việc tại TP.

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. 

Ở cấp độ địa phương, quan hệ thương mại - đầu tư giữa TPHCM và Hà Lan thời gian qua đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua việc ký kết Bản ghi nhớ về sáng kiến hợp tác công tư cho kế hoạch chống ngập bền vững của TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng đó sẽ là nền tảng để hai bên triển khai các dự án hiệu quả và thực chất. 

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh hợp tác trong lĩnh vực chống ngập và quản lý nước, TPHCM cũng mong muốn Hà Lan tăng cường giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, giáo dục - đào tạo.

TPHCM, Hà Lan, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Thay mặt đoàn, bà Cora van Nieuwenhuizen cho biết mục đích của chuyến thăm TPHCM lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa TPHCM và Hà Lan trong lĩnh vực chống ngập. Trong đó nổi bật là việc ký kết bản ghi nhớ giữa TPHCM và Hà Lan về Sáng kiến hợp tác công tư cho Kế hoạch chống ngập bền vững toàn TP.

Bà Cora van Nieuwenhuizen cho rằng, dựa trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tiềm năng hợp tác trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực giữa TPHCM và Hà Lan là rất lớn, nhất là trong lĩnh vực mà hai bên quan tâm như quản lý nước, biến đổi khí hậu, năng lượng, giáo dục... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hà Lan, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ cũng mong muốn tìm hiểu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ TP trong xây dựng đô thị thông minh.