Ngày 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức hội nghị chuyên đề, cho ý kiến về chủ trương đầu tư hai dự án được xác định là động lực chiến lược của Thủ đô: Khu đô thị thể thao Olympic phía nam Hà Nội và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới mục tiêu tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”.
Theo Bí thư Thành ủy, các dự án đồng thời phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và tạo nền tảng bứt phá cho cả giai đoạn 2026-2030.
Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết thành phố dự kiến, nếu được Ban Chấp hành Đảng bộ TP và HĐND TP thông qua, sẽ khởi công hai dự án vào ngày 19/12/2025, đặt mục tiêu khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030).
Để bảo đảm tiến độ “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng vẫn đúng quy định, Bí thư Thành ủy đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào các văn bản trình hội nghị; đồng thời thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức để tổ chức triển khai thắng lợi các dự án động lực.
Trong phần thảo luận, các ý kiến đều bày tỏ đồng tình và thống nhất cao với chủ trương đầu tư hai dự án, thể hiện quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành khi bước vào giai đoạn triển khai.
Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị, tán thành chủ trương đầu tư đối với cả hai dự án.
Bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những chuyển biến tích cực thời gian qua trong phân cấp, ủy quyền, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và nỗ lực tháo gỡ các “điểm nghẽn” lớn.
Ông biểu dương tinh thần làm việc của bí thư đảng ủy xã, phường và người đứng đầu các ngành, đồng thời yêu cầu trước mắt các cấp, ngành tập trung phục vụ tốt việc tổ chức cho nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; rà soát toàn diện các công việc, nhất là những địa điểm tổ chức vui xuân, đón Tết để tạo không khí phấn khởi cho người dân.
Bí thư Thành ủy đề nghị ngay sau hội nghị, Đảng ủy HĐND TP chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy UBND TP, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP và các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa và quyết nghị các nội dung cần thiết để triển khai nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện các dự án lớn, quan trọng tại Thủ đô.
Mục tiêu là hình thành hành lang thể chế - pháp lý thông suốt, vượt trội, phục vụ các dự án chiến lược và tạo đà cho Hà Nội “bứt tốc” trong giai đoạn tới.
Theo định hướng, Khu đô thị thể thao Olympic phía nam Hà Nội sẽ phát triển thành quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như ASIAD, thậm chí hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn.
Dự án được kỳ vọng tạo cú hích khớp nối hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội, đồng thời kiến tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hiện đại cho khu vực phía nam thành phố.
Dự án khu đô thị thể thao Olympic dự kiến triển khai trên địa bàn 11 xã khu vực phía nam Hà Nội, với tổng diện tích khoảng 9.171ha, chia thành 4 phân khu chức năng (A, B, C, D). Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỉ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là dự án quy mô lớn, hướng tới hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trục dọc sông Hồng, hình thành không gian đô thị – cảnh quan hiện đại, bền vững dọc hai bên bờ sông.
Dự án được kỳ vọng không chỉ giải bài toán kết nối, mà còn mở ra dư địa phát triển mạnh các hoạt động đô thị, dịch vụ, hạ tầng vùng ven sông, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn “Kỳ tích sông Hồng”.
Theo đề xuất, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường của Hà Nội. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỉ đồng, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.



