Hà Nội: cháy chung cư Bắc Hà

(VOH) - Vụ cháy xảy ra tại tầng 18 chung cư Bắc Hà ở Hà Đông, Hà Nội. Đến 19g, đám cháy cơ bản được dập tắt

Đám cháy được phát hiện vào khoảng 16g50 ngày 25/5. Khói đen bốc lên nghi ngút từ căn hộ tầng 18 tòa CT3 chung cư Bắc Hà (Hà Đông), khiến hàng trăm người tháo chạy.

Lửa cháy được cho xuất phát từ tầng 18 của chung cư Bắc Hà (có 23 tầng)

Tại hiện trường, hàng trăm người dân trong khu nhà tập trung tại sảnh tầng một. Lực lượng chức năng liên tục gọi loa thông báo ai có người thân mắc kẹt thì nhanh chóng khai báo.

"Có bốn người trong hai gia đình đang mắc kẹt", một nhân chứng cho biết.

Gió to khiến dòng nước bị đổi hướng, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tầng dưới tòa nhà là siêu thị Co.op Mart, phía trên là chung cư.

Đến 18g, khói vẫn bốc ra từ khoảng tầng 18. Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 15 xe cứu hỏa tới hiện trường, yêu cầu dân tránh xa hiện trường đề phòng kính từ các phòng vỡ rơi xuống đất.

18g20, lửa tiếp tục bùng phát tại căn phòng tầng 18. Lửa bùng phát rất lớn. Hàng chục mảng tường vữa xi măng do bị nung nóng đã rơi xuống.

Lực lượng PCCC dùng mặt nạ phòng độc chuẩn bị xông vào đám cháy tìm người

Hàng chục chiến sĩ PCCC dùng mặt nạ phòng độc đi phá cửa từng phòng tìm người mắc kẹt. 

18g42, một người bị thương vùng đầu do mảnh kính rơi vào được đưa đi cấp cứu. Kính vỡ bay khắp nơi khiến nhiều người hoảng loạn.

Một người bị thương vùng đầu do mảnh kính rơi vỡ.

Đến 19g, có 6 người được đưa xuống trong tình trạng ngạt khí. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nơi xảy ra cháy từ phòng số 1806.