Hà Nội đón khách du lịch dịp tết Dương lịch tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước

(VOH) - trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023), ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 208.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 38 ngàn lượt.

Sở Du lịch vừa có báo cáo về lượng du khách đến Thủ đô dịp nghỉ Tết Dương lịch. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023), ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 208 ngàn lượt khách.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 38 ngàn lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 170 ngàn lượt, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 779 tỷ đồng.

Hà Nội cũng đón du khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội đầu năm mới từ Osaka, Nhật Bản đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Hà Nội đón khách du lịch dịp tết Dương lịch tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước 1
3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 208 ngàn lượt khách. Ảnh: VGP

Các chương trình chào đón Tết Dương lịch 2023 thu hút sự quan tâm của khách du lịch như Chương trình "Chào năm mới 2023" tại Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục; chuỗi các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực chào đón năm mới và trưng bày hoa, cây cảnh kéo dài đến Tết Nguyên đán tại 6 tuyến phố đi bộ để người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, mua sắm.

Nhiều điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới như khai trương không gian đi bộ khu vực Trần Nhân Tông và phụ cận, phục hồi điểm tham quan phố bích họa Phùng Hưng; chương trình tour mới "Đêm Hoàng Cung Thăng Long - Một cảm nhận độc đáo"; Tour đạp xe khám phá Hà Nội; các hoạt động cắm trại, leo núi, đi bộ địa hình tại các vùng ngoại thành thành phố…