Chờ...

Hà Nội không chỉ là Thủ đô văn hiến, mà còn là biểu tượng của hòa bình và sự sáng tạo

VOH - Sáng 6/10, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, không gian lịch sử văn hóa hồ Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình 'Ngày hội Văn hóa vì hòa bình'.

Chương trình "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" do thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu "Thành phố vì hòa bình."

Phan minh chinh
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình do thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" - Ảnh: VGP

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công lao với đất nước và Thủ đô. Tiếp theo đó là lễ chào cờ đặc biệt với sự tham gia của khoảng 10.000 người, tái hiện lễ chào cờ đầu tiên vào ngày 10/10/1954, khi Hà Nội được giải phóng.

Le chao co 2020
Lễ chào cờ đặc biệt được tổ chức với khoảng 10.000 người tham dự, tái hiện lại buổi lễ chào cờ đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 10/10/1954, sau khi Thủ đô được giải phóng - Ảnh: VGP

"Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" bao gồm ba phần chính: Ký ức Hà Nội, Dòng chảy di sản, và Hà Nội: Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Sân khấu chính của chương trình được dựng công phu, tái hiện các địa danh nổi tiếng như cầu Long Biên, cột cờ Hà Nội. Chương trình không chỉ gợi lại những mốc lịch sử quan trọng mà còn giới thiệu các di sản văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng ngàn người, trong đó có hơn 5.000 người dân từ các quận, huyện. Những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như ca trù, múa rối nước, và các nghi lễ văn hóa tín ngưỡng được UNESCO công nhận đã tạo nên một không gian văn hóa đậm chất Hà Nội.

img0595-17281824174561787511769
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: "Hà Nội không chỉ là Thủ đô văn hiến, mà còn là một biểu tượng của hòa bình và sáng tạo." Ông nhấn mạnh, sự kiện này là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa trường tồn của Thăng Long - Hà Nội, lan tỏa thông điệp hòa bình và sức sáng tạo của con người Thủ đô qua các thời kỳ.

Sự kiện cũng nhằm phát huy và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của Thủ đô, đồng thời quảng bá du lịch văn hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho Hà Nội.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa. Bà khẳng định LHQ và UNESCO luôn đồng hành cùng Hà Nội trong những dự án hợp tác văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và sáng tạo của Thủ đô.

Chương trình "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" là minh chứng cho sự thành công của Hà Nội trong việc thực hiện tầm nhìn trở thành Thủ đô văn hóa và sáng tạo của Việt Nam, đồng thời là biểu tượng cho tinh thần hòa bình và đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.