UBND TP Hà Nội vừa lý giải về việc tuyến metro ngầm dài 45km không còn xuất hiện trong đề xuất đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 11.400ha.
Theo thành phố Hà Nội, việc chưa triển khai hạng mục này nhằm cần thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ tính khả thi và bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển chung của mạng lưới đường sắt đô thị Thủ đô.
Trong báo cáo gửi Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội, UBND thành phố cho biết khu vực hai bên sông Hồng có đặc thù địa chất, hạ tầng và quy hoạch phức tạp, nên việc đầu tư tuyến metro ngầm cần được xem xét thận trọng để tránh chồng chéo và phát sinh rủi ro trong quá trình triển khai.
Dù điều chỉnh một số cấu phần, Hà Nội khẳng định các hạng mục cốt lõi của đại dự án vẫn được ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm gồm trục đại lộ cảnh quan ven sông, hệ thống kè và chỉnh trị lòng, bờ sông, công viên công cộng tại Phú Thượng, Hồng Hà cùng các khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam và Long Biên.
Thành phố Hà Nội cũng đề xuất kéo dài thời gian hoàn thành toàn bộ dự án đến năm 2038 thay vì 2030 như kế hoạch trước đó, nhằm bảo đảm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống người dân khu vực ngoài đê.
Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án với tổng vốn sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng, gồm 18 dự án thành phần. Liên danh nhà đầu tư được đề xuất là Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
