Hà Tĩnh: Triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn. Các sản phẩm thuốc đông y giả đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tạm giữ hình sự Đoàn Thị Lam (54 tuổi) và Đoàn Cao Cường (42 tuổi), cùng trú xã Đức Minh, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hai người này bị cáo buộc làm "thuốc tăng cân đông y cổ truyền" từ bột bắp, bột nếp và thuốc tân dược rồi quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội.

thuoc_3
Lực lượng chức năng bắt quả tang khi cơ sở đang sản xuất thuốc Đông y không đảm bảo chất lượng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023, Lam và Cường mua sắm máy móc, nguyên liệu và mở hai điểm sản xuất tại nhà riêng ở xã Đức Thọ (trước đây thuộc huyện Đức Thọ). Nhóm sử dụng bột bắp, bột nếp, bột thuốc bắc không rõ nguồn gốc làm thành phần chính, sau đó trộn với các thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất dexamethason), Panactol và cinarizin.

Nhiều lao động địa phương được thuê để tham gia khâu sản xuất, đóng gói và dán nhãn. Các sản phẩm hoàn thiện được quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội với công dụng "ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh".

Cuối tháng 1, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra hai cơ sở, thu giữ hơn một tấn thuốc viên thành phẩm, hàng trăm ngàn viên thuốc tân dược cùng hơn một tấn nguyên liệu gồm mật mía, bột bắp, bột nếp và bột thuốc bắc không rõ xuất xứ.

Đường dây làm giả “thuốc đông y cổ truyền“ từ bột ngô, thuốc tây
Sản xuất thuốc đông y cổ truyền giả

Kết luận giám định xác định các mẫu thuốc không có thành phần thảo dược như ghi trên bao bì, đồng thời chứa những chất chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành. Cơ quan điều tra hiện chưa công bố số lượng sản phẩm đã tiêu thụ trên thị trường cũng như số tiền thu lợi bất chính của nhóm này.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Bình luận