Hai người tử vong bất thường trong nhà trọ ở quận 7

(VOH) – Phá cửa một phòng trọ ở quận 7 (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 11/3, người dân dãy trọ hẻm 180 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7) nghe tiếng động lớn kèm tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ.

Người dân chạy đến kiểm tra nhưng phòng trọ cửa khóa trái, gõ cửa không ai mở nên gọi trình báo công an phường.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận Đông đến phá cửa vào trong. Công an ghi nhận hai người (một người đàn ông khoảng 46 tuổi và một cô gái khoảng 17 tuổi) đã tử vong trong phòng trọ. Trên cơ thể hai người đều có vết thương.

Hai người tử vong bất thường trong nhà trọ ở quận 7 1
Khu vực dãy phòng trọ nơi xảy ra án mạng. 

Tại hiện trường, có hai cây kéo dính máu. Cô gái tử vong trên gác lửng, người đàn ông tử vong dưới bếp.

Hiện các lực lượng chức năng Công an TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định, người đàn ông tử vong là cha dượng của cô gái. Còn mẹ ruột của cô gái vừa về quê ở An Giang và sáng nay đã quay lại TPHCM để phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ việc.