Hải Phòng: Dập tắt đám cháy trên tàu dầu Hải Hà 18

(VOH) - Sau 8 tiếng đồng hồ nỗ lực khống chế, đến khoảng 0 giờ ngày 11/3, các lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy trên tàu dầu Hải Hà 18 tại cầu cảng Cảng K99, luồng Sông Cấm

Thông tin ban đầu vào khoảng 16h40 ngày 10/3, tại cảng K99 của Tổng công ty xăng dầu Quân đội, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra cháy tàu chở dầu Hải Hà 18  của Công ty Hải Linh(Thái Bình).

Tàu này có trọng tải 2.000 tấn vào cảng K99 của Công ty Xăng dầu Quân đội cấp dầu lên kho. Khi trên tàu còn khoảng 500 tấn dầu thì phát cháy ở phần mũi, đến khoảng 19.30 đám cháy đã lan xuống khoang giữa.

cháy tàu chở dầu

Tàu bốc cháy khi đang cập cảng tiếp nhiên liệu. 

Nhận được tin báo, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã huy động các lực lượng huy tham gia chữa cháy gồm: Tàu Cảnh sát biển 4063; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải phòng điều 7 xe chữa cháy; Tàu SAR 273. Lực lượng Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực 1 cũng đã điều 03 tàu với 3.500m phao quây; Cảng vụ Hải Phòng 01 tàu và lực lượng Quân khu 3, Công an thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Cảng vụ Hải Phòng đã yêu cầu các tàu neo đậu trong khu vực cơ động ra khỏi cảng để bảo đảm an toàn. Các lực lượng tiến hành các biện pháp khống chế, làm mát, dập cháy và chống cháy lan. Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực 1 triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu ra biển. Cảng vụ Đình Vũ và Lữ đoàn 128 - Hải quân triển khai 02 tàu sẵn sàng kéo tàu bị cháy ra khu vực phao số 0 để ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả.

Tổ chức chỉ huy hiện trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phụ trách. Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức đoàn công tác do Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ huy. 

Các lực lượng tập trung huy động tối đa phương tiện chữa cháy tại chỗ để hạn chế thiệt hại. Sử dụng 1 tàu Cảng vụ Đình Vũ và tàu 926/Lữ đoàn 128 để lai kéo tàu bị cháy ra khu vực ngã 3 sông đào, cách cầu cảng khoảng 4km để hạn chế thiệt hại. Nếu trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu, sử dụng lực lượng Trung tâm Ứng phó tràn dầu KV1 triển khai phương án ngăn chặn dầu lan.

Đến 20 giờ cùng ngày, sự cố không gây thiệt hại về người; các phương tiện và hàng hóa trên tàu đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các phương án chữa cháy, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Đến 21 giờ 50, các lực lượng đã tổ chức thực hiện xong việc kéo tàu Hải Hà 18 khỏi cầu tàu tới khu vực an toàn để khoanh vùng khắc phục sự cố tràn dầu. 

Tại hiện trường, sau khi kéo tàu ra vị trí an toàn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, các lực lượng chức năng đã hiệp đồng tác chiến đã bao vây, phun bọt chữa cháy. Đám cháy đã được khống chế và dập tắt. 

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao và cảm ơn sự hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, đồng thời "thưởng nóng" cho các lực lượng chữa cháy 500 triệu đồng; yêu cầu các lực lượng tiếp tục xử lý triệt để sự cố./.