Hải Phòng gắn biển đường mang tên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VOH - Sáng 13/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ gắn biển tên tuyến đường mang tên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ ôn lại những đóng góp to lớn của đồng chí Đỗ Mười (tên khai sinh Nguyễn Duy Cống) trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển Hải Phòng, đặc biệt từ thời điểm thành phố được tiếp quản sau Hiệp định Genève.

Tháng 3/1955, đồng chí Đỗ Mười được Trung ương cử làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Khi Sư đoàn 320 tiến vào tiếp quản thành phố ngày 13/5/1955, đồng chí trực tiếp chỉ đạo thành lập chính quyền, đảm bảo trật tự an ninh, ổn định đời sống nhân dân, vận động quần chúng, đón tiếp cán bộ và học sinh miền Nam ra Bắc tập kết.

Với tầm nhìn chiến lược, ông đã chỉ đạo khôi phục nhiều nhà máy, cải tổ các ngành điện, nước, vệ sinh, bưu điện... đồng thời triển khai cuộc cải cách ruộng đất và đầu tư xây dựng cảng biển – tạo nền móng cho sự phát triển lâu dài của thành phố cảng.

DUong do muoi

Năm 1956, dưới sự chỉ đạo của ông, Hải Phòng đầu tư nạo vét luồng lạch, nâng cấp cảng để đón tàu trọng tải 8.000 tấn. Dù sau đó được điều động về công tác tại Trung ương và đảm nhận nhiều cương vị cao, đồng chí Đỗ Mười vẫn luôn dành cho Hải Phòng sự quan tâm sâu sắc.

Tuyến đường mang tên Đỗ Mười được xây dựng hiện đại, rộng 66m, gồm 10 làn xe, vỉa hè, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đây là tuyến trục chính của khu đô thị mới Bắc sông Cấm, kết nối khu vực trung tâm cũ với trung tâm hành chính – chính trị mới, có vai trò đặc biệt trong quy hoạch phát triển thành phố.

Đại diện gia đình, bà Nguyễn Thu Thủy – con gái Tổng Bí thư Đỗ Mười – bày tỏ xúc động trước quyết định đầy ý nghĩa của lãnh đạo và nhân dân Hải Phòng. Bà khẳng định đây là sự ghi nhận cao quý đối với những cống hiến suốt đời của ông cho quê hương, đất nước, đồng thời là nguồn động viên lớn lao đối với gia đình, dòng họ và các thế hệ con cháu.

Gia đình cam kết tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị, đạo đức và tinh thần phụng sự mà Tổng Bí thư Đỗ Mười đã để lại, góp phần làm rạng danh truyền thống cách mạng và nhân văn của người Việt Nam.

Việc gắn biển đường Đỗ Mười không chỉ là sự tri ân đối với một vị lãnh đạo kiên trung, giàu tâm huyết, mà còn là biểu tượng kết nối giữa lịch sử hào hùng và tương lai phát triển hiện đại của Hải Phòng.

Bình luận