Hải Phòng giải quyết tồn tại trong việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

(VOH) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thành phố Hải Phòng thực hiện như đề xuất của Bộ về giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đối với trường hợp cần giải quyết vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có), Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Hạ tầng giao thông dở dang, dân nộp tiền nhưng không được nhận đất: Nguồn Công an nhân dân

Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí đã thông tin về câu chuyện chậm trễ giao đất ở cho người dân ở Hải Phòng, sự kéo dài thời gian hay sự "gây khó" của cơ quan quản lý đất đai tại Hải Phòng đã khiến người dân rất bức xúc và mất niềm tin vào những lời hứa hẹn.

Cụ thể, báo Công an nhân dân đã có loạt bài viết về dự án giao đất cho công dân ở xã An Đồng ở huyện An Dương, TP Hải Phòng. Theo đó, hàng trăm hộ dân đã chờ đợi và yêu cầu chính quyền giao đất cho họ. Nhưng suốt hơn 10 năm qua, các cán bộ chỉ hứa và hứa, còn người dân thì vẫn mệt mởi chờ được giao đất.