Hai sà lan gặp nạn trên biển Phú Quý: Đang tìm kiếm 4 thuyền viên

(VOH) - Tàu cao tốc Superdong và tàu Cảnh sát biển 6007 ra tìm kiếm cứu nạn và cứu vớt an toàn 3 thuyền viên trên 1 sà lan, hiện đang tìm kiếm 4 thuyền viên trên sà lan còn lại.

Tối 8/3, BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin về 2 sà lan gặp nạn trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận.

Hai sà lan gặp nạn trên biển Phú Quý: Đang tìm kiếm 4 thuyền viên 1
Tàu cao tốc đưa các thuyền viên vào cảng Phú Quý để chăm sóc y tế.

Chiều 8/3, tàu LA-05923 đang qua vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý về hướng bắc - tây bắc thì gặp sóng to, gió lớn nên bị đánh chìm.

Bốn thuyền viên (chưa xác định rõ tên tuổi) phải bỏ tàu, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Thời tiết khu vực có gió mùa đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao 3 - 5,5m.

Tàu LA-05922 đang trên vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 21 hải lý về hướng tây bắc cũng có nguy cơ bị sóng lớn đánh chìm. Ba thuyền viên trên tàu cũng nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Tàu Cảnh sát biển 6007 của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 neo đậu tại khu vực biển Phú Quý và tàu cao tốc Superdong Phú Quý đã xuất phát ra vị trí trên để tìm kiếm cứu nạn.

Đến tối cùng ngày, tàu cao tốc Superdong tìm thấy và cứu vớt được 3 thuyền viên của phương tiện LA-05922, sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Xem thêm: Bình Dương: Nam thanh niên bị chém sau khi nhắc nhở nhóm nẹt pô xe

Hiện tàu cao tốc Superdong đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm bốn thuyền viên tàu LA-05923.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị các đơn vị liên quan, các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tọa độ tàu LA-05923 bị nạn tăng cường quan sát để kịp thời hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn đang mất tích.