Hai tàu đánh cá gặp nạn, 4 tàu ứng cứu thành công

(VOH) - Hai tàu đánh cá chở 3 ngư dân gặp sự cố khi cách bờ hơn 2km khiến cả hai tàu bị chìm 1 phần. 4 tàu cá khác đã kịp ứng cứu đưa 3 ngư dân vào bờ an toàn và cứu hộ hai phương tiện bị nạn.

Chiều 22/2, hai tàu đánh cá chở 3 ngư dân gặp sự cố khi cách bờ hơn 2km khiến cả hai tàu bị chìm 1 phần. 

Tàu đánh cá ven bờ của ngư dân Nguyễn Đức Huân (41 tuổi) trên đường vào bờ gặp sóng to bị chìm. Ngư dân Nguyễn Đức Huân rơi xuống biển. Ông Bùi Đình Hiến trông thấy đã đưa tàu ra ứng cứu, đưa ngư dân Huân vào bờ an toàn.

Một tàu đánh cá khác với 2 ngư dân Nguyễn Văn Vĩnh, 47 tuổi và Võ Quang Bắc, 51 tuổi cùng trú tại thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trên đường vào cập cảng Cửa Việt cũng bị sóng đánh chìm. Hai ngư dân bị rơi xuống biển, bám vào phần nổi của thuyền.

Ông Võ Quang Lãnh (trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong) kịp thời điều khiển tàu cá của mình cứu được ngư dân Nguyễn Văn Vĩnh và Võ Quang Bắc.

Đến tối 22/2, cả 3 ngư dân được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn.

Hai tàu cá gặp nạn, 4 tàu cá ứng cứu thành công 1
Cả ba ngư dân trên hai tàu đánh cá gặp nạn được ứng cứu kịp lúc đưa vào bờ an toàn

Đến sáng nay, được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt huy động, tàu cá của ngư dân Võ Văn Thức (48 tuổi) và tàu cá của ông Bùi Đình Hiếu (41 tuổi) đều thuộc Tổ tự quản tàu thuyền khu phố 3, khu phố 5, thị trấn Cửa Việt đã xuất bến cứu hộ 2 tàu cá bị chìm.

Khi tiếp cận được tàu bị chìm, ông Thức và ông Hiếu điều khiển tời kéo tàu cá bị chìm, đổ hết nước trong tàu rồi kéo vào bờ.