Chờ...

Hành động quyết liệt hơn trong ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam

VOH - Ngày 2/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc thực hiện cam kết tại COP26.

Cùng tham gia có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai, đặc biệt là sau cơn bão số 3.

Trong phần phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh rằng tình hình biến đổi khí hậu đang trở nên nghiêm trọng hơn, với thiên tai xảy ra thường xuyên và khốc liệt. Chính vì thế, Việt Nam cần đẩy nhanh các hành động ứng phó, bao gồm việc giảm phát thải theo các cam kết quốc tế.

Tại Hội nghị COP26, Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để thực hiện cam kết này, Ban Chỉ đạo COP26 đã triển khai nhiều chương trình hành động, dự án và đề án cụ thể. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ nhận định rằng cần có những nỗ lực quyết liệt và mạnh mẽ hơn để đáp ứng nhu cầu thực tế

Thu Tuong BDKH
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 - Ảnh: VGP

Quyết tâm cao trong phát triển xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định rằng phát triển xanh và giảm phát thải không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu thiết yếu của Việt Nam. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải phân công công việc rõ ràng, có trọng tâm và tập trung vào kết quả để đạt được các mục tiêu cam kết. Mục tiêu phát thải ròng bằng 0 không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn giúp phát triển kinh tế bền vững và mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Ông cũng yêu cầu các bộ, ngành, và địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế và huy động nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp để thực hiện các dự án liên quan đến năng lượng tái tạo và giảm phát thải.

Đánh giá kết quả và triển khai hành động mới

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả thực hiện các cam kết tại COP26, đặc biệt là các nhiệm vụ đã đặt ra từ phiên họp lần thứ 4. Một số lĩnh vực đáng chú ý bao gồm việc triển khai Thỏa thuận Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) và chương trình hợp tác về phát thải ròng bằng 0 tại châu Á (AZEC).

Nhiều cơ chế, chính sách mới đã được ban hành để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Chính phủ cũng đã thông qua quy hoạch không gian biển quốc gia và các chiến lược phát triển năng lượng. Một số dự án quan trọng đã được phê duyệt, như phát triển năng lượng hydrogen, kế hoạch chuyển đổi hệ thống lương thực phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, và nhiều kế hoạch bảo vệ rừng.

Hợp tác quốc tế và triển khai chuyển đổi năng lượng

Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực tài chính và công nghệ cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với nhiều đối tác quốc tế để thúc đẩy hợp tác và phát triển các dự án năng lượng bền vững. Đặc biệt, việc tham gia JETP và AZEC đã giúp Việt Nam mở rộng cơ hội hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật từ các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Các ngân hàng và tổ chức tài chính trong và ngoài nước cũng đã đồng hành cùng Chính phủ trong việc cung cấp các sản phẩm tín dụng xanh, hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Nỗ lực từ địa phương và doanh nghiệp

Các địa phương trên toàn quốc cũng đang tích cực tham gia vào quá trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua các dự án cụ thể, như phát triển nhà máy điện rác, hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng, và các tuyến xe buýt điện. Nhiều doanh nghiệp đã tiên phong trong nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch, đồng thời thực hiện các biện pháp chuyển đổi số và tiết kiệm năng lượng.

Việc thực hiện các cam kết tại COP26 đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội, từ cấp trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp đến người dân. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực hành động nhanh chóng, quyết liệt để ứng phó với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.