Hành trình “Âm vang Trường Sơn” về thăm quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(VOH) - Hành trình về nguồn “Âm vang Trường Sơn” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức tiếp tục bước vào ngày thứ hai với hành trình từ Quảng Trị về Quảng Bình. Trên đường đi, đoàn đã đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang đường 9 – Nam Lào, sau đó về thăm quê nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

Thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) chiều 23-7 để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: THĐT.

Tại đây đoàn đã có buổi gặp mặt, tặng 50 phần quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ; tặng 50 suất học bổng cho con em gia đình có công với cách mạng vượt khó học giỏi. Phát biểu tại buổi tặng quà, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng đoàn cho biết:

Sau đó, đoàn đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến và trở về lại Đồng Hới – Quảng Bình.