Tuy không khí chất vấn và trả lời chất vấn chiều qua có phần trầm lắng, nhưng các đại biểu đã đặt vấn đề sát sườn, câu hỏi rõ, đi thẳng vào vấn đề đối với các sở, ngành. Mặt khác, các đại biểu giải trình đã có thông tin nhiều chiều, làm rõ từng vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm. Tuy còn một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực xử lý nước thải cần giải trình thêm.
![]() |
| Buổi chất vấn và trả lời chất vấn chiều qua có phần trầm lắng, nhưng các đại biểu đã đặt vấn đề sát sườn, câu hỏi rõ, đi thẳng vào vấn đề đối với các sở, ngành (ảnh: Hữu Nghị) |
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều qua, đại biểu Võ Văn Sen đặt vấn đề “6 tháng đầu năm, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng chậm, ngoài nguyên nhân chi phí đầu vào tăng cao, còn nguyên nhân nào khác không?”. Sau khi nghe phần giải trình của Sở công thương về vấn đề này, bên lề hội nghị, khi được hỏi mức độ hài lòng về phần trả lời chất vấn, đại biểu Võ Văn Sen cho biết:
Đại biểu Võ Văn Sen lý giải thêm: công nghiệp xây dựng tăng chậm, một phần là do đầu vào tăng. Mặt khác, nguyên nhân chủ quan là do chưa cải tiến được công nghệ, dây chuyền sản xuất nên sức cạnh tranh yếu, dẫn đến khi gặp tình hình khó khăn thì nền kinh tế càng sa sút; việc tăng giá đột ngột các mặt hàng hóa càng làm sức mua giảm…
Về phía đại biểu Văn Đức Mười thì cho rằng, vấn đề ông đặt ra cho đại diện Sở công thương - Giám đốc Sở công thương Nguyễn Văn Lai - thì nhận được phần giải trình thỏa đáng. Ông Văn Đức Mười nói:
Theo dõi toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều qua, Phó Giáo sư Triết học Hải Sâm, cử tri quận 9 đã bày tỏ:
Phó Giáo sư Triết học Hải Sâm còn cho rằng: về phía đại diện ngân hàng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước VN, Chi nhánh Tp.HCM - ông Nguyễn Hoàng Minh đã trả lời rõ ràng. Trong đó, có đề cập đến những rủi ro mà ngành ngân hàng phải gánh chịu do cơ chế, quy định, do những khó khăn khách quan… kể cả những sai sót về quan điểm, nhận thức của cán bộ ngành ngân hàng. Ông còn cho rằng, phần giải trình bổ sung của bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND Tp đã làm cho cử tri thành phố khi theo dõi phiên chất vấn rất đồng tình. Theo đó, đã nêu được những kinh nghiệm mà thành phố điều hành, nêu bật những kiến nghị mới đối với ngành ngân hàng và các cơ quan chức năng có liên quan.
Liên quan đến vấn đề xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện, cử tri Hải Sâm - Phó Giáo sư Triết học nói: Tuy đại diện Sở Y tế đã trình bày cụ thể, có những số liệu cần thiết, làm rõ kế hoạch triển khai để hoàn thành các dự án xử lý nước thải vào cuối năm nay. Tuy nhiên, có hai vấn đề đặt ra tại phiên chất vấn mà nhiều đại biểu vẫn chưa thỏa mãn.
Cùng quan tâm đến vấn đề xử lý nước thải y tế, cử tri Phạm Huy Tưởng - quận Gò Vấp cho biết: Hy vọng những biện pháp mạnh hơn sẽ được áp dụng để xử lý triệt để vấn đề nước thải y tế gây ô nhiễm môi trường, ông Phạm Huy Tưởng nói:
Đồng tình với ý kiến của cử tri Phạm Huy Tưởng, cử tri Mai Xuân Duyên - quận Tân Bình cũng kỳ vọng vào những giải pháp thiết thực hơn để giải quyết vấn đề xử lý nước thải y tế. Cử tri Mai Xuân Duyên cũng bày tỏ quan tâm đến công tác giám sát của HĐND:
Trước đó, tại phiên làm việc sáng qua, các đại biểu cũng đã thảo luận và HĐND TP đã thông qua 8 Nghị quyết dựa trên 8 tờ trình của UBND TP.
Trong những vấn đề về kinh tế, xã hội được các đại biểu quan tâm thảo luận vào sáng hôm qua 12-7, có một vấn đề đã được cử tri thành phố nêu lên trong những lần tiếp xúc cử tri tại địa phương liên quan trực tiếp đến hoạt động của HĐND TP. Đó là việc tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn nhiều bất cập, kiến nghị nhiều nhưng tổng hợp và giải quyết chưa đầy đủ. Về vấn đề này, đại biểu Lê Mạnh Hà hiến kế:
Cuối phiên chất vần và trả lời chất vấn chiều qua, 12-7, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhận định: Phần trả lời của Sở Y tế cơ bản đã đưa ra được những thông tin cần thiết giúp cho đại biểu nắm thêm về tình hình xử lý nước thải y tế trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, cũng đã đưa ra một số cơ sở có tính khả thi để thực hiện các giải pháp. Cụ thể: Sở Y tế đã tiếp cận và giới thiệu được hệ thống xử lý nước thải công nghệ mới… Đây là cơ sở để đạt chỉ tiêu 100% hệ thống xử lý nước thải y tế trong năm nay. Tuy nhiên, một số nội dung mà đại biểu đặt ra, Sở Y tế đã chưa trả lời một cách thỏa đáng. Và đại biểu chất vấn cũng chưa thực sự hài lòng với đánh giá của Sở Y tế về con số 95% chất lượng nguồn nước thải đạt chuẩn. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đề nghị Sở Y tế nên có đánh giá lại. Đồng thời, khuyến khích đại biểu đi giám sát để có câu trả lời cho mình, đề ra những yêu cầu đối với các sở, ngành.
Bày tỏ tâm đắc đối với vai trò quản lý Nhà nước mà đại biểu Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP trình bày tại phiên chất vấn chiều qua, bà Nguyễn Thị Quyết
Tâm đánh giá rằng: Vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước rất quyết liệt, kịp
thời trong việc chỉ đạo, điều hành, tạo sự kết nối giữa ngân hàng và doanh
nghiệp. Đồng thời, nhấn mạnh: phải đánh giá, phân loại doanh nghiệp, tính năng
động, tự thân khắc phục khó khăn của doanh nghiệp để có cơ chế hỗ trợ, tháo gỡ.
Mặt khác, Hiệp Hội doanh nghiệp phải chỉ ra được những khó khăn mà doanh nghiệp
đang vướng.


