Học tập Bác từ điều giản dị trong lối sống, nếp nghĩ và cách làm

TPHCM tổ chức biểu dương 146 tập thể, 195 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, TPHCM tuyên dương 146 tập thể và 195 cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2016–2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là khẩu hiệu hay phong trào mà đã trở thành một phần trong đời sống, nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

 

Nguyen Thanh Nghi
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị

Ông Nghị khẳng định, ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Thành ủy TPHCM đã xác định học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ then chốt trong công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trải qua nhiều giai đoạn, tinh thần ấy ngày càng thấm sâu và trở thành động lực nội tại thúc đẩy mọi chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Thành phố đã có gần 750 mô hình mới, cách làm hay và hơn 400 nội dung đột phá, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, hơn 5.600 thiết chế, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng, lan tỏa đến từng khu phố, tổ dân phố, trường học, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo.

Trong 10 năm qua, có hơn 1.300 tập thể và 2.000 cá nhân cấp thành phố, cùng hàng chục nghìn tập thể, cá nhân cấp quận, huyện, cơ sở được tuyên dương. Nhiều mô hình, sáng kiến từ TPHCM đã được nhân rộng toàn quốc và nhận được sự đánh giá cao từ Trung ương.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

“Chúng ta ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ mỗi chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng đến từng người dân bình dị đã học Bác từ những điều giản dị nhất: sống tử tế, làm việc trách nhiệm, ứng xử văn minh,” ông Nghị chia sẻ.

Không chỉ tạo chuyển biến trong nhận thức chính trị, việc học Bác còn thấm sâu vào phong trào lao động, sản xuất, học tập, sáng tạo và cống hiến của các tầng lớp nhân dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, học sinh, sinh viên.

Tại hội nghị, nhiều gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 37.000 điển hình tiên tiến cấp quận, huyện được vinh danh. Họ là những người công nhân, bác sĩ, giáo viên, chiến sĩ công an, tình nguyện viên thầm lặng cống hiến – những “bông hoa đời thường” tỏa sáng lặng lẽ nhưng đầy cảm hứng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều trọng trách: chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh đột phá hạ tầng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Trong bối cảnh ấy, tinh thần học tập và làm theo Bác cần tiếp tục được phát huy, trở thành nền tảng đạo đức và động lực tinh thần để đội ngũ cán bộ, đảng viên đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm gương trong hành động, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

 

Hoc tap bac
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2025 - Ảnh: TTO

“Việc học Bác không chỉ là ghi nhớ lời dạy, mà phải sống, làm và nghĩ như Bác. Học Bác không phải chỉ ở nghị quyết, hội nghị, mà phải thấm vào từng việc làm hàng ngày – từ lời nói nhỏ, hành động giản dị đến những quyết sách lớn,” ông Nghị nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng, từ những thành quả đã đạt được, việc học tập và làm theo Bác tại TPHCM sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng, là động lực phát triển bền vững và là sức mạnh tinh thần vững chắc trong hành trình kiến thiết thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bình luận