“Học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức HCM về thực trạng, giải pháp công tác dân vận của Đảng bộ TP"

(VOH) - Sáng 12/10, Ban dân vận Thành ủy đã tổ chức tọa đàm về chủ đề “Học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực trạng và giải pháp công tác dân vận của Đảng bộ thành phố”.

Tọa đàm “Học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực trạng và giải pháp công tác dân vận của Đảng bộ TP”

 

(VOH) - Sáng 12/10, Ban dân vận Thành ủy đã tổ chức tọa đàm về chủ đề “Học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực trạng và giải pháp công tác dân vận của Đảng bộ thành phố”.

 

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu tại tọa đàm học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Ảnh: VIỆT DŨNG - SGGP

Tham dự có ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy thành phố, Bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch Thường trực ủy Ban nhân dân thành phố cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và nhiều vị cán bộ cách mạng lão thành.

 

Tham luận của các đại biểu thể hiện được sự trân trọng những giá trị tinh hoa được kết tinh trong cuộc đời và tư tưởng của Bác Hồ, nêu ra được nhiều giá trị thực tiễn từ bài “Dân vận” Bác viết đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/949. Nhiều đại biểu cũng thẳng thắn đưa ra nhiều điểm yếu kém của công tác dân vận, và bày tỏ quyết tâm khắc phục những yếu kém đó, để tạo ra được sự đồng thuận trong xã hội.

 

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Trưởng Ban dân vận Thành ủy cho biết làm công tác dân vận cốt là làm sao để đường lối, chủ trương Chính sách của Đảng đến được với người dân, đem lại cơm no áo ấm cho người dân, và kêu gọi mỗi cán bộ Đảng viên, người làm công tác dân vận cần phải quán triệt được nội dung tư tưởng của Bác Hồ về công tác dân vận là “công tác dân vận kém thì việc gì cũng kém, làm công tác dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

 

Thoại Diễm