Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM: bảo trợ chăm sóc cho trên 100.000 lượt người

(VOH) - Sáng 8/11, tại Hội trường Thành phố, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM đã tổ chức Đại Hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu nhận kỷ niệm chương " vì sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam".

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động được trên 40 tỷ đồng, từ nguồn lực đó, Hội đã triển khai hiệu quả 6 chương trình bảo trợ chăm sóc cho trên 100.000 lượt người. Đặc biệt, nổi bật là công tác dạy nghề và tạo việc làm. Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi đã tổ chức hơn 100 khóa nghề cho gần 1.500 học viên, hơn 1.000 em tốt nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 770 em. Trao trên 9.500 lượt suất học bổng “Vì tương lai học sinh khuyết tật và trẻ mồ côi”…

Các tập thể nhận bằng khen của UBND TP

Nhiệm kỳ (2015-2020), Đại hội đã xác định thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao năng lực, kỹ năng sống cho người khuyết tật và trẻ mồ côi giúp họ hòa nhập cộng đồng. Xây dựng mới Trung tâm tư vấn pháp luật cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Tiếp tục vận động các nguồn lực thông qua các chương trình, dự án tập trung cho việc dạy nghề và xây dựng trung tâm thực hành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi với chỉ tiêu 50 tỷ đồng.

Thực hiện trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi thông qua 6 chương trình hoạt động của Hội là 80.000 người với tổng nguồn tiền là 40 tỷ đồng. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, dạy nghề cho 1.100 học viên, tốt nghiệp trên 750 học viên, tỷ kệ giới thiệu và giải quyết việc làm 70% trên số học viên tốt nghiệp.