Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân hỗ trợ 2.000 suất ăn miễn phí hằng ngày cho người khó khăn

(VOH) - 5 tháng đầu năm 2013, Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Quận hiện đã có 5 điểm bếp ăn tình thương tại phường Bình Hưng Hòa, chùa Từ Hạnh, phường An Lạc A... phục vụ thường xuyên trên 2.000 suất ăn miễn phí hàng ngày cho người khuyết tật, người già neo đơn, người nghèo, người cơ nhỡ; duy trì trợ cấp thường xuyên cho 290 trường hợp, trợ cấp đột xuất cho trên 500 trường hợp.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ quận và các phường cũng đã tổ chức trao tặng trên 4.000 suất quà Tết cho người nghèo với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân cũng đã tổ chức trao tặng 2.000 suất quà cho người nghèo tại các tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre, Bình Phước với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.