Hội Chữ thập đỏ quận Tân Phú dành trên 5,4 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo

(VOH) - Tính đến tháng 10/2013, tổng giá trị hoạt động nhân đạo và chăm sóc sức khỏe của Hội đã đạt trên 5,4 tỷ đồng.

Báo cáo trong buổi kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11), đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập quận, Hội chữ thập đỏ quận Tân Phú cho biết: Trong năm 2013, Hội đã không ngừng phát triển lớn mạnh, mạng lưới tổ chức hội từ quận xuống cơ sở đã được kiện toàn, 100% trường học đã thành lập tổ chức Hội, 100% khu phố thành lập chi Hội, đội ngũ hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên.

Hội Chữ thập đỏ quận Tân Phú tổ chức tặng quà cho 75 người mù có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Thới Hòa - Ảnh: CTĐTPHCM.

Tính đến tháng 10/2013, tổng giá trị hoạt động nhân đạo và chăm sóc sức khỏe của Hội đã đạt trên 5,4 tỷ đồng, trong đó, nổi bật các chương trình như: chăm lo tết cho hơn 1.800 đối tượng, xây dựng 10 căn nhà tình thương, tặng gần 230 thẻ BHYT cho người nghèo, tặng hơn 130 suất học bổng, chăm lo cho trên 700 người già neo nơi, xây dựng nguồn quỹ dự phòng đạt trên 340 triệu đồng; tổ chức các chương trình “Ngày hội tuổi thơ”, “Tuần lễ an sinh xã hội”, chăm lo cho gần 500 trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...