Hội chữ thập đỏ TP.HCM tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2012

(VOH) - Ngày 10/2, Hội chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai phương hướng công tác hội chữ thập đỏ năm 2012.

Theo báo cáo, trong năm 2011 vừa qua, phong trào chữ thập đỏ thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như: thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã vận động chăm lo cho trên 30.000 phần quà tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam. Đóng góp hơn 1,8 tỷ xây dựng Trung tâm Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức xây dựng, sửa chữa và trao tặng 420 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho các đồng bào nghèo ở thành phố và các tỉnh. Trao tặng hơn 1.200 xe lăn, xe lắc, gần 100 ngàn phần quà, lu nước, giếng, ghe cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ngoài ra, Trung tâm hiến máu nhân đạo đã tiếp nhận và chuyển giao cho bệnh viện Truyền máu huyết học gần 170.000 đơn vị máu, đạt hơn 112% so với chỉ tiêu 150.000 đơn vị do UBND TP giao, máu sạch trên 96%. Tổng giá trị hoạt động công tác năm 2011 trên 238,3 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng thực hiện công tác năm 2012 là: Củng cố về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị trực thuộc; tổ chức các hoạt động tuyên dương và nhân rộng điển hình “Hoa nhân ái” trong thanh niên tại đơn vị. Thực hiện kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2012, phấn đấu đạt trên 160.000 đơn vị. Hội nghị cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2012 đối với 24 đơn vị chữ thập đỏ các quận huyện.