Hội Chữ thập đỏ TP HCM Trao tặng 120 'Túi an sinh' đến người lao động hoàn cảnh khó khăn

(VOH) - Ngày 28/9, Hội Chữ thập đỏ TPHCM và phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân tổ chức trao tặng 120 “Túi an sinh” với tổng trị giá 60 triệu đồng do Công ty TNHH DXC Technology Việt Nam tài trợ.

Số quà này gửi đến công nhân, người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch.

Hội Chữ thập đỏ TP HCM Trao tặng 120 “Túi an sinh” đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn 1
Ông Nguyễn Hoàng Ân – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao tặng túi an sinh đến người lao động đang ở trọ tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Trực tiếp trao quà đến từng hộ dân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Hoàng Ân cho biết : “Đây là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Kết nối cộng đồng - Vượt qua thách thức” do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, chia sẻ đến người dân trên địa bàn Thành phố”.

Ngoài ra, ông đã ân cần thăm hỏi, động viên đến từng công nhân, người lao động an tâm, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm “5K”, “ai ở đâu, ở yên đó” cho đến khi có thông báo mới, nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Được nhận “Túi an sinh”, anh Lê Văn Hậu (sinh năm 1989, quê  xã Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), là thợ điện lạnh làm việc trong Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, tạm trú tại Khu nhà trọ số 172 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B xúc động :

“Tôi và các anh chị công nhân, người lao động khác đang thuê ở trọ ở đây đều bị mất việc 4 tháng qua, không về quê được, cuộc sống đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Tôi có nhận được hỗ trợ của phường, khu phố, các nhà hảo tâm và chủ nhà trọ như gạo, rau củ quả… Tôi chỉ mong sao dịch bệnh sớm đi qua, để mọi hoạt động trở lại bình thường và tôi tiếp tục được đi làm, để có thu nhập lo cho gia đình”.

Tương tự, chị Đỗ Thị Liền (sinh năm 1969, quê ở tỉnh Thanh Hóa), phụ giúp quán cơm trước Khu lưu trú công nhân Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc chia sẻ: “Tôi rất cám ơn Hội Chữ thập đỏ Thành phố và Ủy ban phường đã giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian qua. Đây là sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng đến với những hoàn cảnh như chúng tôi. Với sự đoàn kết này, tôi tin chúng ta sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn để thích ứng với cuộc sống trong trạng thái bình thường mới”.

Được biết, đợt dịch thứ 4 (từ 27/4/2021 đến nay) phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân có hơn 3.230 ca F0, 41 trường hợp qua đời do dịch bệnh Covid-19, 717 khu vực phong tỏa hiện nay đã được tháo gỡ hoàn toàn. Đặc biệt, có gần 6.100 công nhân, người lao động đang thuê ở trọ trên địa bàn bị mất việc.

Tuy nhiên, hệ thống chính trị của phường đã kịp thời vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp, hỗ trợ người dân tại các khu nhà trọ, chăm lo an sinh xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.