Hội Chữ thập đỏ TPHCM phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai

(VOH) - Nhằm góp phần giảm bớt những hậu quả do cơn bão số 10 gây ra cho đồng bào miền Trung, Hội chữ thập đỏ TPHCM phát động đợt quyên góp cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.

Ngay trong buổi phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, mạnh thường quân và các đơn vị Hội Chữ thập đỏ 24 quận, huyện, Hội Chữ thập đỏ các bệnh viện với số tiền gần 1 tỷ đồng.


Các cá nhân, đơn vị quyên góp, ủng hộ sau lời kêu gọi phát động của Hội Chữ thập đỏ TPHCM - Ảnh: TTO.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đã trích 300 triệu đồng chuyển khoản cứu trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh Bắc Trung bộ. Phối hợp cùng Ban biên tập báo Công An thành phố, Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn vận chuyển 6.500 áo quần, 300 cái mền, 3 tấn gạo; phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà 300 suất tại Quảng Bình với số tiền trên 350 triệu đồng.

** Ủy Ban Mặt trận tổ quốc TPHCM, Ban cứu trợ TPHCM trân trọng tiếp nhận mọi sự đóng góp, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, chiến sĩ đồng bào trong và ngoài nước, giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần, kịp thời chuyển đến giúp đỡ đồng bào các địa phương bị bão lũ. Các tập thể, cá nhân có thể đến ủng hộ trực tiếp tại địa chỉ 55 Mạc Đỉnh Chi - phường Đa Kao - quận 1. Số điện thoại liên hệ: 38 244 848 - 38 233 212 hoặc chuyển vào tài khoản 0087 0406 001 484 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương chi nhánh Kỳ Hòa - TPHCM.

Ngoài việc đóng góp và tiếp nhận đóng góp, TPHCM còn tổ chức các đoàn đi cứu trợ đồng bào bị bão lũ ở các tỉnh miền Trung. Hôm qua, đoàn cứu trợ đầu tiên của TPHCM do ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã có mặt tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục bão lũ. 

Chiều cùng ngày, đoàn cứu trợ thứ 2 của TPHCM do ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng Ban Dân vận TPHCM dẫn đầu đã đến thăm hỏi và trao 600 triệu đồng cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An để hỗ trợ bước đầu cho bà con địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.