Hội nghị lấy ý kiến đóng góp việc thực hiện Nghị quyết 49 khu vực phía Nam

(VOH) - Ngày 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khu vực phía Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tham gia hội nghị, góp phần để Ban chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị trong thời gian tới. Điểm qua một số nét sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 49, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Chiến lược cải cách tư pháp đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng từ cơ sở đến Trung ương thời gian qua triển khai một cách rất tích cực; vai trò vị trí của các cơ quan tư pháp, quyền tư pháp cũng như công tác cải cách tư pháp được ủng hộ, kết quả đã thể hiện rất rõ trong đời sống. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: