Hội nghị tham vấn về lĩnh vực quản lý báo chí

(VOH) - Phát biểu tại Hội nghị tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực báo chí do Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức vào ngày 28/7, ông Hoàng Hữu Lượng – Cục trưởng cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyển thông cho biết: Trong năm 2014, có gần 18.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề, trong đó đã có nhiều nhà báo dũng cảm, luôn đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực xã hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân trong hoạt động báo chí. Mặc dù vậy, cũng có những nhà báo lợi dụng danh nghĩa nhà báo, cơ quan báo chí dọa dẫm, sách nhiễu địa phương, doanh nghiệp để vụ lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, nhà báo Đỗ Quý Doãn tham vấn về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí (ảnh: QĐND)

Trong năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý trên 200 thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hơn 100 vụ việc được đăng phát trên báo chí.

Ông Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết, hội nghị tham vấn lần này nhằm đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về báo chí, những quy định còn thiếu và không phù hợp với thực tiễn; công tác quản lý nhà nước về báo chí và đánh giá thực trạng hoạt động báo chí để từ đó kiểm soát chặt chẽ hơn trong công tác cấp phép và thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, chuẩn bị cho công tác thẩm tra Dự án Luật Báo chí sửa đổi.