Năm 2012 đến hết Quý 1 năm 2013, dù tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, nhưng báo chí cả nước vẫn giữ vững định hướng chính trị, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tập trung cao độ tuyên truyền triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Đồng thời, báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Báo chí cũng đã khẳng định rõ hơn vai trò là diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội tích cực, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh, đánh giá những hạn chế, bất cập. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Năm 2012, Hội Nhà báo Việt Nam đã kết nạp thêm gần 3.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 2 vạn hội viên, tổ chức trên 200 cuộc sinh hoạt chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên.
Năm 2013, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên.

Nhà báo Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Đội ngũ người làm báo Việt Nam phải hết sức tuân thủ đường lối lãnh đạo của Đảng. Hội Nhà báo có thể làm được là giáo dục làm sao tất cả các hội viên nhà báo thấm nhuần tất cả đường lối chính sách. Các hội viên phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Hội Nhà báo Việt Nam phải bảo vệ quyền lợi quyền hành nghề của hội viên theo đúng quy định của pháp luật nhưng đồng thời cũng giáo dục hội viên Nhà báo chúng ta phải thực hiện tốt quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”.

