Tham dự có ông Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện Sở ngoại vụ thuộc các tỉnh thành trong cả nước cùng về tham dự.
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Hồ Xuân Sơn - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương thời gian qua, góp phần vào việc đảm bảo hoà bình, lợi ích quốc gia, đưa quan hệ nước ta với các nước khác đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả quan trọng, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Theo đó, quan hệ hợp tác của nước ta với các đối tác Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ La Tinh và các nước láng giềng không ngừng được đẩy mạnh… góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển các khu vực kinh tế cửa khẩu, củng cố trật tự an toàn xã hội ở khu vực giáp biên. Đối với các đối tác tiềm năng, nước ta ngày càng chú trọng, phát triển mối quan hệ theo hướng đôi bên cùng có lợi. Những năm qua, các dự án viện trợ phi Chính phủ đã góp phần hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục… Ông Hồ Xuân Sơn - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh:
Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị tổng kết quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương, ông Hồ Xuân Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số mặt hạn chế trong quan hệ quốc tế cấp địa phương như: Các bên mới chỉ dừng ở việc ký kết hợp tác khung, nặng về tính giao lưu; các hoạt động giao lưu thiếu thực chất, hoặc có kế hoạch dự án nhưng chậm triển khai. Quan hệ hợp tác thiếu chiều sâu và chưa phát huy được hết lợi thế của mỗi bên.
Riêng TPHCM là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai chính sách mở cửa, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài các chương trình và dự án hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, đến nay, TPHCM đã có quan hệ hợp tác với 28 địa phương nước ngoài và quan hệ hợp tác theo lĩnh vực với 8 địa phương khác ở 5 châu lục. Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP kiến nghị:
Từ mối quan hệ hợp tác quốc tế ở các địa phương, sẽ thúc đẩy đầu tư, trao đổi thương mại giữa nước ta với quốc tế. Không gian và môi trường sống của người dân sẽ dần được cải thiện, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao qua các chương trình trao đổi kinh nghiệm, học tập ngắn hạn, dài hạn ở nước ngoài.

