Hội nghị ứng phó biến đổi khí hậu

(VOH) - Hội nghị chuyên đề biến đổi khí hậu – dự báo tác động và công tác ứng phó của các đơn vị cấp nước do Tổng công ty cấp nước Sài Gòn( SAWACO) phối hợp với Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chứ

(VOH) - Hội nghị chuyên đề biến đổi khí hậu – dự báo tác động và công tác ứng phó của các đơn vị cấp nước do Tổng công ty cấp nước Sài Gòn( SAWACO) phối hợp với Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức sáng nay 21/05/2010 tại TPHCM, nhiều chuyên gia của các ngành ở TP, Bộ xây dựng và nước ngoài đã dẫn chứng nhiều nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu, từ đó đề xuất giải pháp ứng phó, làm sao bảo vệ được nguồn nước, nâng cao hiệu suất cấp nước đô thị, giảm tỉ lệ thất thoát nước, giảm chi phí năng lượng điện, sử dụng hóa chất và xây dựng cải tạo mạng cấp nước sao cho khoa học và phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay và sau này, nhất là khi xảy ra lũ lụt, sau đó vẫn ổn định mạng lưới và cung cấp nước cho người dân. Đối với 12 tỉnh thành đi qua sông Đồng Nai, Sài Gòn, kể cả sông La Ngà và các hồ chứa nước trong vùng cho đến nay, mức độ ô nhiễm vẫn còn ở trong mức cho phép nhưng vẫn có nhiều nguy cơ nên cần phải đầu tư xây dựng các hồ chứa nước mưa dự trữ nước cho mùa khô và những lúc thiếu nước là biện pháp căn cơ và cũng phải nâng cao hiệu suất cấp nước đô thị, giảm tỷ lệ thất thoát nước. Các đại biểu cho rằng về chủ trương đã có nhưng ở vùng có 12 tỉnh thành đi qua sông Đồng Nai, Sài Gòn cần phải có cơ chế hoạt động phù hợp và có sự phân công rạch ròi quyền hạn của từng địa phương để có sự phối hợp đồng bộ bảo vệ tốt nguồn nước sông Đồng Nai, Sài Gòn và các hồ chứa nước. Sau hội nghị chúng tôi gặp và được ông Nguyễn Tôn, chủ tịch Hiệp hội cấp thoát nước VN cho biết giải pháp quan trọng nhất để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu ở VN:

 

Ngọc Xuân