Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân”

(VOH) - Nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, Bộ Tư lệnh Thành phố và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” lần 2 năm 2015.

Hội trại diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/11 tại Khu di tích Ngã ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn và các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Ảnh minh họa - Nguồn: Thanhdoan.HCMcity.

Tham gia Hội trại có khoảng 700 trại sinh cùng tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân, đi thăm và tìm hiểu về các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện. Đồng thời, Ban tổ chức và các trại sinh cũng tổ chức đi thăm tặng quà 8 Mẹ Việt Nam anh hùng và tặng học bổng cho 8 em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, các trại sinh cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu lửa trại, văn hóa văn nghệ, các hoạt động thi đua tìm hiểu về Nam Kỳ khởi nghĩa, về truyền thống các xã anh hùng lực lượng vũ trang và các địa chỉ đỏ được đến thăm. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết, thân ái, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn giữa các đơn vị cơ sở Đoàn.

Thông qua các hoạt động hội trại, nhằm giáo dục truyền thống anh hùng của quân - dân ta tại địa danh lịch sử “18 thôn vườn trầu” - Bà Điểm - Hóc Môn trong Nam Kỳ khởi nghĩa; đồng thời xây dựng niềm tin, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi thành phố, hun đúc tinh thần sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.