Hôm nay (15/4): Thí điểm chạy tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An, vé 10.000 đồng/lượt

(VOH)– Từ hôm nay 15/4, Ga Sài Gòn bắt đầu thí điểm chạy tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An và ngược lại nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân từ TPHCM đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, đồng thời giảm ùn tắc giao thông trong nội ô và cửa ngõ TP.

Tàu ngoại ô có lộ trình từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An và ngược lại, đồng thời đón trả khách tại các điểm ga Gò Vấp, Bình Triệu, Sóng Thần.

Giá vé tàu gồm vé 10.000 đồng/lượt dành cho hành khách chạy suốt tuyến (3 ga trở lên), vé 5.000 đồng/ lượt dành cho hành khách nửa tuyến (đi 2 ga trở xuống), trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé.

Hành khách mang theo hành lý, xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy sẽ được vận chuyển miễn phí (tiền bốc xếp là 5.000 đồng/xe).

Gia đình anh Nguyễn Như Thông (Dĩ An, Bình Dương) cho biết, gia đình hay thuê xe hơi đưa bé lên TPHCM để tiêm phòng tuy nhiên chi phí khá tốn kém. Khi có tàu ngoại ô, việc đi lại tiện hơn, chi phí rẻ hơn nhiều mà không gian thoải mái, mát mẻ, đỡ bụi bặm và an toàn cho cả nhà.  

Theo Ga Sài Gòn, mỗi ngày sẽ có 22 chuyến tàu chạy tuyến Sài Gòn–Dĩ An và ngược lại. Từ Ga Sài Gòn, chuyến sớm nhất lúc 4h40 phút, chuyến cuối xuất phát lúc 21h25. Từ Ga Dĩ An, chuyến sớm nhất xuất phát lúc 2h25, chuyến cuối xuất phát lúc 22h25.

Các chuyến tàu ngoại ô sẽ được kết hợp chạy cùng tàu trung chuyển hành khách các tuyến dài. Thời gian đầu, Ga Sài Gòn bố trí 1 toa xe chở hành lý + 2 toa xe ngồi mềm máy lạnh chở khách ngoại ô. Trường hợp lượng khách tăng, Ga Sài Gòn bố trí thêm toa theo nhu cầu đi lại của hành khách.